Triệt phá băng nhóm giang hồ khét tiếng, thu nhiều súng

ANTĐ - 16 đối tượng có liên quan bị bắt giữ, trong đó có đối tượng cầm đầu băng nhóm là Nguyễn Trọng Mười (tự Mười Thu). Cơ quan công an đã thu giữ 3 khẩu súng cùng nhiều hộp đạn, 1 áo giáp chống đạn, 17 mã tấu…

Ngày 23/9 Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao – Phó Giám đốc công an tỉnh Bình Dương, xác nhận với ANTĐ, hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh đang phối hợp cùng công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác lập chuyên án, mở rộng điều tra về băng nhóm giang hồ khét tiếng vừa bị bắt giữ trong đêm 22, rạng sáng 23/9. Được biết ngay trong ngày 23/9 thượng tá Nguyễn Hoàng Thao đã chủ trì một cuộc họp khẩn với lãnh đạo phòng PC45, công an TX Dĩ An để chỉ đạo công tác điều tra, phá án.

Trưởng CATX Dĩ An, Thượng tá Võ Văn Phúc trao đổi thông tin khám phá băng nhóm giang hồ của Mười Thu với PV báo chí

Cũng trong ngày 23/9 Thượng tá Võ Văn Phúc – Trưởng Công an TX Dĩ An đã có cuộc tiếp xúc báo chí, thông tin sơ bộ về kết quả điều tra vụ án. Theo đó tính đến ngày 23/9, 16 đối tượng có liên quan bị bắt giữ, trong đó có đối tượng cầm đầu băng nhóm là Nguyễn Trọng Mười (tự Mười Thu, SN 1978, ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An, tạm trú khu phố Bình Dương 4, phường An Bình, TX Dĩ An, Bình Dương). Đồng thời cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm gồm: 3 khẩu súng (1 súng hoa cải, 1 súng ru lô và 1 súng hơi), cùng nhiều hộp đạn, 1 áo giáp chống đạn, 17 mã tấu…

Trước đó khoảng 21h diêm 22/9, trực ban công an TX Dĩ An nhận được nhiều nguồn tin trình báo về việc đối tượng Mười Thu cùng đàn em đang chuẩn bị hung khí, có nhiều súng để chuẩn bị nghênh tiếp 1 băng nhóm giang hồ từ nơi khác kéo đến giải quyết ân oán. Ngay khi tiếp nhận thông tin, ban chỉ huy công an TX Dĩ An báo cáo gấp lên ban giám đốc công an tỉnh, xin ý kiến chỉ đạo và lực lượng phối hợp; đồng thời cử lượng lớn trinh sát thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội xuống địa bàn.

Khoảng 21h45 cùng ngày, khoảng 50 trinh sát công an đã bao vây toàn bộ khu vực nơi Mười Thu và đồng bọn đang trú ngụ, ở số 95/25A khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, TX Dĩ An. Ngay khi vừa thấy bóng dáng công an, biết bị bố ráp hàng chục thanh niên bỏ chạy tán loạn, đồng thời vứt bỏ hung khí, súng, mã tấu ra bên khu đất trống, các lùm cỏ bên cạnh để thoát thân.

Mã tấu thu giữ được trong đêm 22/9

Lực lượng công an đã bắt giữ tại chỗ được 10 đối tượng và đến sáng 23/9 thì truy xét bắt giữ thêm 1 số đối tượng khác. Theo Thượng tá Phúc, số súng và hung khí mã tấu được thu giữ là do công an khám xét tìm thấy trong nhà trọ của Mười Thu và ở xunh quanh, do nhóm đàn em tẩu tán khi thoát thân.

Nguồn tin trinh sát xác định, Mười Thu hiện cầm đầu một băng nhóm giang hồ khét tiến tại địa bàn TX Dĩ An và khu vực giáp ranh giữa tình Bình Dương với TPHCM. Dưới trướng của Mười Thu bao giờ cũng có hàng chục đàn em dao búa sẵn sàng gây hấn với bất kỳ ai, kể cả lực lượng công an. Được biết Mười Thu và đàn em đang hành nghề bảo kê các tụ điểm vui chơi giải trí, buôn bán tại TX Dĩ An, nhận các hợp đồng đòi nợi thuê, đâm thuê chém mướn và trong đó phần lớn là sống bằng nghề… “đá xế”.

Được biết vào tháng 4/2011, 2 đàn em của Mười Thu bị Công an phường An Bình bắt giữ khi đang tiêu thụ xe gắn máy có nguồn gốc trộm cắp. Khi sa lưới chúng khai nhận là làm theo mệnh lệnh của “anh Mười Thu”. Ngay sau đó Công an phường An Bình đã mời tay giang hồ này lên làm việc nhưng hắn không thừa nhận; tuy nhiên lúc này cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ 2 khẩu súng hơi của Mười Thu.

Giống như sự hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức khác, Mười Thu rất ít… xuất đầu lộ diện, mọi việc ân oán giang hồ đều giao cho đàn em đảm nhiệm. Mặc dù đã đưa Mười Thu vào tầm ngắm từ lâu nhưng đến nay cơ quan công an mới giăng lưới, tọn gọn được tên trùm giang hồ này. Hiện vụ án đang được công an tỉnh Bình Dương mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan.