Triệt phá 5 ổ nhóm trộm cắp lưu manh chuyên nghiệp

ANTĐ -Chỉ trong thời gian ngắn, ổ nhóm này đã gây nên 11 vụ trộm cắp trên địa bàn quận Thanh Xuân và một số quận huyện khác trên địa bàn TP Hà Nội, ước tính tổng tài sản do bọn chúng trộm cắp khoảng 500 triệu đồng.
Triệt phá 5 ổ nhóm trộm cắp lưu manh chuyên nghiệp ảnh 1
Chỉ trong thời gian ngắn 1 nhóm đối tượng đã gay ra 11 vụ trộm xe máy trên địa bàn quận Thanh Xuân và các địa bàn khác ở Hà Nội


Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán 2014, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, Công an quận Thanh xuân đã lập 4 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, bắt 3 đối tượng có lệnh truy nã, triệt phá 5 ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp.

Đầu tháng 12-2013, Công an quận Thanh Xuân đã kịp thời ngăn chặn một ổ nhóm tội phạm công nghệ cao có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 300 triệu đồng của bà N.T.T qua một ngân hàng trên địa bàn quận.
Giữa tháng 12-2012, đội CSĐTTP về TTXH, CA quận Thanh Xuân phối hợp CA phường Khương Đình làm công tác tuần tra, phục kích trên địa bàn đã phát hiện 3 đối tượng đang có hành vi phá khung cửa sổ, đột nhập nhà một người dân tại phường Khương Đình nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Công Hưng, 25 tuổi; Lê Văn Hưng, 30 tuổi và Nguyễn Đức Sỹ, đều trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Triệt phá 5 ổ nhóm trộm cắp lưu manh chuyên nghiệp ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Đức Sỹ và Lê Văn Hưng bị bắt giữ


Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trong thời gian qua chúng gây nên 11 vụ trộm cắp trên địa bàn quận Thanh Xuân và một số quận huyện khác trên địa bàn TP Hà Nội, ước tính tổng tài sản do bọn chúng trộm cắp khoảng 500 triệu đồng.
Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng CSHS, CA quận Thanh Xuân còn làm rõ, ngoài 11 vụ trộm cắp này, Phạm Công Hưng còn cùng nhóm đối tượng khác than gia một vụ trộm két sắt vào ngày 22-5-2013 tại tổ 14A, phường Định Công, quận Hoàng Mai và đang bị CA quận Hoàng Mai truy bắt.
Triệt phá 5 ổ nhóm trộm cắp lưu manh chuyên nghiệp ảnh 3
Đối tượng Đinh Văn Nông và Phạm Công Hưng

Ngoài việc bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp nhà dân ban đêm này, Công an quận Thanh Xuân còn điều tra, khám phá 3 ổ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy tại các nơi công cộng trên địa bàn quận, thu giữ 7 xe máy các loại, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu là: Đinh Văn Nông, 23 tuổi, trú tại xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơ, tỉnh Hòa Bình; Lê Triệu Đồng, 26 tuổi, trú tại xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, và Đào Văn Thắng, 25 tuổiịộ, trú tại xã Vĩnh toàn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Để đảm bảo ANTT địa bàn cho người dân đón Tết được bình yên, Công an quận Thanh Xuân đang tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiềm chế sự gia tăng tội phạm; tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm có tổ chức, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.