Triệt phá 2 ổ nhóm trộm

ANTĐ - Ngày 24-12, Đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận Đống Đa điều tra, bắt Đinh Vân Anh (SN 1992, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) và Nguyễn Tuấn Mạnh (SN 1992, ở ngõ 206 Cầu Giấy, phường Quan Hoa) can tội trộm cắp tài sản.

Các đối tượng khai nhận từ tháng 4-2011 đến nay, đã gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Đống Đa và bán cho các đối tượng: Nguyễn Văn Kiên (SN 1990, ở thôn Trì, Thượng Lâm, Mỹ Đức); Trương Đăng Khoa (SN 1980, ở ngõ 110 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy). Hiện cơ quan công an đã thu giữ 9 xe máy và đang tiếp tục điều tra.

Cùng ngày, CAP Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng điều tra, bắt Lương Thành Đoàn (SN 1962, ở tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng) và Đinh Anh Tuấn (SN 1962, ở ngõ 167 Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), 2 đối tượng đã lấy trộm xe máy của anh Nguyễn Văn Chính (SN 1986, ở ngõ 278 Thái Hà, quận Đống Đa) khi anh Chính để xe tại A13 tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân ngày 19-12. Qua khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy, tang vật thu 1 xe máy Wave.