Triết lý của người trẻ

ANTĐ - Dàn nhạc trẻ Rhapsody Philharmonic của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của hàng vạn khán giả trẻ tuổi bởi thể loại nhạc họ chơi có sự pha trộn giữa nhạc giao hưởng, Pop, Rock, R&B. 

Sau 3 năm thành lập, Dàn nhạc gồm 70 thành viên có độ tuổi từ 17 đến 22 sẽ đánh dấu chặng đường phát triển bằng buổi hòa nhạc “Cây đời”. Khán giả sẽ trải nghiệm một cuộc đời được hiện thực hóa không bằng hình ảnh, không bằng câu chuyện mà bằng lời kể của Rhapsody Philharmonic, một lời kể bằng âm nhạc.

Chương trình sẽ đi qua 3 phần: Sự hình thành, Sự trải nghiệm, Sự chết và tái sinh với những triết lý rõ ràng về cuộc đời của mỗi con người. Với mong muốn đưa âm nhạc giao hưởng đến gần gũi hơn Rhapsody Philharmonic đã xây dựng chương trình bằng việc chọn lựa các tác phẩm âm nhạc dễ nghe với khán giả là các bản nhạc phim nổi tiếng của Việt Nam và nước ngoài, các bản nhạc đương đại nổi tiếng như âm nhạc của Lady Gaga, Leona Lewis, Linkinpark ... được phối và chuyển soạn lại cho dàn nhạc giao hưởng trình diễn. Chương trình diễn ra vào ngày 5-10 tại rạp Công nhân, số 42 Tràng Tiền.