Triển lãm hiện vật khảo cổ Việt Nam tại Đức

ANTĐ - Hôm nay, 29-2, một cuộc hội thảo quốc tế về khảo cổ học Việt Nam đã diễn ra tại Viện Goethe (56 Nguyễn Thái Học Hà Nội) dưới sự chủ trì của Cục Di sản văn hóa - Bộ VHTT&DL.

Đây được xem như hoạt động khởi đầu, chuẩn bị cho cuộc triển lãm các hiện vật khảo cổ Việt Nam tại Đức vào năm 2014 kéo dài tới 2015. Diễn ra trong 3 ngày, từ 29-2 đến 2-3, các tham luận tại Hội thảo bàn sâu về các vấn đề từ lịch sử khảo cổ học VN, vị trí của VN trong tiền sử Đông Nam Á, những khảo sát về văn hóa Đông Sơn, Chămpa, Óc Eo…

Đặc biệt, các vấn đề về Hoàng Thành Thăng Long được các diễn giả trong và ngoài nước tập trung thảo luận từ cấu trúc, kiến trúc, mô típ trang trí trên hiện vật gốm, đất nung từng phát hiện qua cuộc khai quật những năm về trước tại Di sản thế giới này. Một số chuyên gia đến từ Đức khẳng định, di sản văn hóa khảo cổ học của Việt Nam rất ấn tượng nhưng  hầu như chưa được biết đến ở Đức.

Trước đó, ngày 28-2, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Khánh Hải và Đại biện lâm thời Carsten Meyer - Wiefhausen - Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc tổ chức trưng bày “Báu vật khảo cổ học Việt Nam”.