Triển khai nhanh chốt kiểm soát khi chợ đầu mối phía Nam tạm thời phong tỏa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Do xuất hiện một ca nghi nhiễm dương tính với COVID-19 là hộ kinh doanh bán hàng tại chợ đầu mối phía Nam, nên chợ đã tạm thời ngừng hoạt động. Ngay trong đêm 27, rạng sáng 28-7, Công an phường Hoàng Văn Thụ đã bố trí ngay chốt kiểm soát tại đây để phòng chống dịch bệnh.
Hình ảnh chợ đầu mối phía Nam trong ngày đầu bị phong tỏa

Hình ảnh chợ đầu mối phía Nam trong ngày đầu bị phong tỏa

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Phan Trần Trung, Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, ngay khi tiếp nhận thông báo vào 23h đêm 27-7 của Chủ tịch UBND phường về việc tạm thời phong tỏa, đóng cửa ngừng hoạt động chợ đầu mối phía Nam trên địa bàn để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19, CAP Hoàng Văn Thụ đã triển khai nhanh chốt kiếm soát tại khu vực chợ ngay trong đêm. CAP cũng đã tham mưu cho chính quyền cơ sở, bố trí nhân lực cùng tham gia chốt kiểm soát phòng dịch tại chợ đầu mối phía Nam đảm bảo đủ các lực lượng công an, quân đội, y tế.

Ngay trong đêm, CAP Hoàng Văn Thụ đã dựng chốt kiểm soát để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngay trong đêm, CAP Hoàng Văn Thụ đã dựng chốt kiểm soát để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trước đó, trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ có 1 ca nghi nhiễm dương tính với Covid-19 là hộ kinh doanh bán hàng tại chợ đầu mối phía Nam. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, UBND phường Hoàng Văn Thụ thông báo và yêu cầu Ban Quản lý Chợ đầu mối phía Nam tạm thời phong tỏa, đóng cửa ngừng hoạt động chợ đầu mối phía Nam kể tử 23h ngày 27-7 cho đến khi có thông báo mới.

Ban quản lý Chợ có trách nhiệm thông báo cho các hộ kinh doanh tại chợ nghỉ kinh doanh và tự theo dõi sức khoẻ. Nếu có dấu hiệu bất thường như ho, sốt ... cần báo ngay cho Trạm y tế phường nơi cư trú. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban quản lý chợ thực hiện khử khuẩn toàn bộ khu vực chợ.

Dưới cái nắng chói chang, các lực lượng làm nhiệm vụ tranh thủ bóng mát để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát chợ đầu mối phía Nam

Dưới cái nắng chói chang, các lực lượng làm nhiệm vụ tranh thủ bóng mát để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát chợ đầu mối phía Nam

Song song với việc dựng chốt kiểm soát để phòng chống dịch, CAP Hoàng Văn Thụ còn hỗ trợ cán bộ y tế đề nghị nhân dân và các hộ kinh doanh phối hợp cung cấp thông tin, thực hiện công tác truy vết, xét nghiệm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Chỉ huy CAP Hoàng Văn Thụ chia sẻ, thời điểm hiện tại, lực lượng công an cơ sở phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ công tác công an, song yêu cầu về đảm bảo phòng chống dịch bệnh trên địa bàn vẫn phải đặt lên hàng đầu. Do đó, chỉ huy CAP đã chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên CBCS khắc phục khó khăn, đặc biệt là về thời gian để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như phòng chống dịch.

Tin cùng chuyên mục