Triển khai cuộc vận động sáng tác ca khúc và văn học về Tòa án nhân dân

ANTĐ - Chiều 28-5, tại Hà Nội, Toà án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức Tọa đàm triển khai Cuộc vận động sáng tác ca khúc và văn học về Tòa án nhân dân nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân.

Tham dự buổi Tọa đàm có các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà báo có uy tín và các thành viên Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác. Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực TANDTC, Trưởng ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND chủ trì buổi Tọa đàm.

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa chủ trì buổi tọa đàm

Phát biểu tại Toạ đàm, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hoà cho biết, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13-9-1945/13-9-2015), lãnh đạo TANDTC quyết định tiếp tục mở Cuộc vận động sáng tác các ca khúc và văn học về đề tài TAND. Đây là chủ trương lớn, lần đầu tiên được tiến hành vận động sáng tác về TAND với hai loại hình nghệ thuật là: Âm nhạc và Văn học.

Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, với những đổi mới tích cực, những cải cách đúng đắn, sự nỗ lực của cán bộ, Thẩm phán TAND các cấp trên các mặt công tác…TAND đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ công lý, xây dựng và củng cố Nhà nước Pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Phó Chánh án Bùi Ngọc Hoà cũng cũng cho biết, trong những năm qua, đề tài về TAND dường như ít được đề cập trên báo chí, trên văn đàn và đời sống âm nhạc. Những tác phẩm văn học – nghệ thuật đề cập sâu sắc đến hoạt động của Tòa án, đến đời sống tâm tư, tình cảm của Người Thẩm phán; phản ánh những khó khăn, trăn trở trong việc đấu tranh nội tâm, đấu tranh pháp lý trong quá trình đi tìm công bằng, lẽ phải cho nhân dân của những người làm công tác xét xử… dường như rất hiếm.

“Thông qua Cuộc vận động này, chúng tôi mong muốn những tác phẩm của các đồng chí sẽ góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, giáo dục chính trị tư tưởng không chỉ cho đội ngũ Thẩm phán, cán bộ trong hệ thống các Tòa án, mà còn có ý nghĩa giáo dục chung trong toàn xã hội về sự nghiệp đấu tranh cho công lý, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân”, Phó Chánh án Bùi Ngọc Hoà nói.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào công tác triển khai cuộc vận động, từ cách thức triển khai đến việc xét giải thưởng, hiến kế những kinh nghiệm hay để công tác tổ chức mang lại kết quả tốt nhất.

Thể lệ cuộc vận động sáng tác văn học và âm nhạc về TAND

- Đối tượng tham gia: Nhà văn, Nhà báo, các Nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp; Thẩm phán, cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp có tâm huyết, khả năng đều được gửi tác phẩm tham dự Cuộc vận động.

- Thời gian nhận tác phẩm: Bắt đầu từ ngày 15-6-2015 đến hết ngày 31-7-2015, tính theo dấu bưu điện.

- Địa điểm nhận tác phẩm: Các tác giả có thể nộp tác phẩm trực tiếp cho Ban tổ chức, hoặc gửi thư bảo đảm về Báo Công Lý, ngoài phong bì ghi rõ “Tác phẩm tham dự cuộc vận động viết về Tòa án nhân dân” và gửi về: Tòa soạn Báo Công lý, 48A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc gửi qua hộp thư điện tử: tacphamtand@gmail.com.