Quận Thanh Xuân:

Triển khai các dự án đúng quy định tại phường Nhân Chính

ANTD.VN -Một số hộ dân  phường Nhân Chính phản ánh về việc GPMB phục vụ dự án Trung tâm Văn hóa thể thao quận Thanh Xuân và Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính. Về vấn đề trên, sáng 23-2,  đại diện UBND quận Thanh Xuân khẳng định, căn cứ pháp lý, nguồn gốc sử dụng đất, việc GPMB, thu hồi đất tại các dự án trên đã được UBND quận Thanh Xuân thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Trung tâm Văn hóa thể thao quận Thanh Xuân đã đưa vào sử dụng nhiều năm và dự án xây dựng Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính đang được triển khai, tuy nhiên, đến thời điểm này một số hộ dân nằm trong diện GPMB vẫn tiếp tục có đơn thư khiếu kiện.

          Ngày 21-2, tại trụ sở Ban Tiếp công dân TP Hà Nội, lãnh đạo Ban Tiếp công dân TP và Chánh Thanh tra quận Thanh Xuân Trương Quốc Khánh đã tiếp bà Nguyễn Thị Chanh và một số công dân. Tại buổi tiếp công dân này, các hộ dân tiếp tục đề nghị UBND quận tiếp, đối thoại tại quận.  UBND quận Thanh Xuân đã thống nhất tiếp tục tiếp đối thoại với các hộ dân vào ngày 24-2 về các nội dung liên quan đến việc GPMB dự án xây dựng Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính và Trung tâm Văn hóa thể thao quận Thanh Xuân.

Dự án xây dựng Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính đang được khẩn trương triển khai (Ảnh chụp sáng 23-2)

Được biết, vị trí khu đất bà Nguyễn Thị Chanh và một số công dân phường Nhân Chính có đơn đề nghị trước đây thuộc tổ 2, cụm Nam Thăng Long I, phường Nhân Chính. Theo quy hoạch, khu đất này thuộc các dự án đường Vành đai 3 (đoạn qua quận Thanh Xuân), dự án đầu tư xây dựng Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao quận Thanh Xuân.

           Quá trình thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 3, UBND TP yêu cầu UBND quận Thanh Xuân tổ chức GPMB các dự án đã được UBND TP giao đất hai bên đường Vành đai 3 đồng thời với việc GPMB đường Vành đai 3 để đảm bảo thống nhất về chính sách và tạo cảnh quan kiến trúc hai bên đường.

          Theo UBND quận Thanh Xuân, đất các hộ gia đình tại tổ 2, cụm Nam Thăng Long I, phường Nhân Chính sử dụng chủ yếu là đất nông nghiệp, nằm trong lưu không mở đường, được UBND xã, HTX nông nghiệp Nhân Chính, cơ quan phân tự chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp từ những năm 1990 cho đến thời điểm GPMB. Nguyên nhân là do quản lý lỏng lẻo của các cấp chính quyền cơ sở và HTX nông nghiệp, tự cho thuê, mượn đất tạm thời, xác nhận chuyển nhượng đất đã được quy hoạch làm đường, UBND xã Nhân Chính tổ chức thực hiện Kết luận số 578/TTHN ngày 05/9/1996 của Thanh tra TP không kiên quyết, dứt điểm dẫn đến tồn tại. Các hộ dân thuê mượn đất, mua bán trao tay, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không chấp hành đúng hợp đồng đã ký với UBND xã và HTX Nhân Chính, gây khó khăn, phức tạp trong quản lý đất đai của Nhà nước.

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP về công tác GPMB đường Vành đai 3, từ tháng 12-2006 đến tháng 6-2007, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành quyết định phê duyệt 76 phương án bồi thường, hỗ trợ. Các quyết định và phương án đã được gửi đến từng hộ dân theo quy định, tuy nhiên có một số hộ không hợp tác, không nhận giấy tờ (có 2/76 hộ đã nhận tiền).

          Đại diện UBND quận Thanh Xuân cho biết, xung quanh các nội dung đơn kiến nghị của các hộ dân, lãnh đạo UBND phường Nhân Chính, UBND quận đã trả lời, giải đáp cụ thể, đầy đủ bằng văn bản. Đồng thời, đã thực hiện tiếp, đối thoại với công dân. Quá trình tiếp, đối thoại, UBND quận đã công khai, minh bạch các văn bản, phương án theo các nội dung mà công dân đề nghị theo đúng thẩm quyền. Đối với những vấn đề công dân có ý kiến về văn bản hành chính của UBND TP, quận sẽ báo cáo TP giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề công dân khiếu nại về văn bản hành chính của UBND quận, quận sẽ thụ lý, giải quyết theo quy định. Toàn bộ các khiếu nại của công dân xung quanh vấn đề này, UBND quận sẽ giải quyết dứt điểm xong trong tháng 3-2017.

          Theo Ông Trương Quốc Khánh, Chánh Thanh tra quận Thanh Xuân, về nội dung một số hộ dân không đồng ý với quyết định của thành phố về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính, UBND quận đã đề xuất UBND Thành phố giao các Sở, ngành có liên quan tham mưu thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.