Tri ân liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị

(ANTĐ) - Hôm qua 10-7, Đại lễ cầu siêu và tri ân - lưu danh liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị đã diễn ra đầy ý nghĩa tại Thành cổ Quảng Trị. Đây là hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27-7-1947/27-7-2011) và đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo các gia đình thân nhân liệt sỹ, đồng đội của các chiến sỹ đã hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 do Dự án văn hoá uống nước nhớ nguồn phối hợp với Ban liên lạc chiến sỹ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị tổ chức.

Đại lễ cầu siêu diễn ra trang nghiêm và xúc động sáng 10-7 do Thượng toạ Thích Chiếu Tạng - Phó Ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội và Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị chủ trì. Lễ tri ân và lưu danh liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị tối 10-7 bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ dâng hương - dâng sách “Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị” - cuốn sách tái hiện trang sử hào hùng trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và thị xã Quảng Trị, đăng trang trọng những dòng tên các liệt sỹ đã ngã xuống; trao tặng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Thành cổ; trao học bổng cho con em liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, xuất phát từ tâm nguyện của gần 17.000 CBCNV thành kính hướng về các Anh hùng liệt sỹ, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã dành tặng 200 suất quà dành cho gia đình thân nhân liệt sỹ đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.