Treo giò hết năm đối với cầu thủ đá gãy chân đồng nghiệp

ANTĐ -Phạt 20 triệu đồng và cấm thi đấu cho đến hết ngày 31/12/2014 đối với cầu thủ Trần Đình Đồng là quyết định vừa được Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường công bố.

Chỉ một cú vào bóng thô bạo, Đình Đồng (vàng) phải nghỉ chơi cả năm

Trước đó, ông Hường đã nhận được chỉ thị từ Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phải xem xét kỹ và xử lý thật nghiêm trường hợp phạm lỗi thô bạo của Trần Đình Đồng để làm gương cho kẻ khác. Theo ông Lê Hùng Dũng, pha phạm lỗi của Đình Đồng là rất đáng lên án và cần phải xử làm “án điểm” nhằm thiết lập kỷ cương và trả lại vẻ đẹp cho bóng đá.

Có “bảo kiếm” trong tay, Ban kỷ luật VFF đã nhóm họp và nhanh chóng thông qua phán quyết phạt Đình Đồng 20 triệu đồng và cấm hậu vệ này tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý và tổ chức cho đến hết ngày 31/12/2014. Ngoài ra, Đình Đồng cũng phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các chi phí chữa trị chấn thương cho nạn nhân của mình là  cầu thủ Nguyễn Anh Hùng của CLB Hùng Vương An Giang.

Như vậy, với án phạt được đánh giá nặng nhất trong lịch sử dành cho một cú vào bóng này, hậu vệ Đình Đồng sẽ phải ngồi chơi xơi nước trọn 1 năm. Tất nhiên, Đình Đồng vẫn có thể khiếu nại quyết định của Ban kỷ luật VFF lên Ban giải quyết khiếu nại VFF,  nhưng khả năng được xem xét giảm nhẹ hình phạt ở thời điểm này là rất khó.

Tại vòng 7 V.League 2014 diễn ra cuối tuần qua tại sân Vinh, Đình Đồng đã có pha phi thẳng 2 chân khiến Nguyễn Anh Hùng (đội Hùng Vương An Giang) bị gãy xương ống chân. Chấn thương nặng này khiến Anh Hùng phải dưỡng thương 6-8 tháng và mất đến hơn 1 năm mới có thể trở lại sân cỏ.

Pha bóng của Trần Đình Đồng mang đầy tính triệt hạ. Nó diễn ra trong bối cảnh bạo lực V-League đang bùng phát. Trước đó, tiền vệ Bruno của Than Quảng Ninh đã bị gãy xương mác sau pha tranh bóng với Vũ Anh Tuấn của Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài ra, tiền đạo Danny David của Đồng Tâm Long An phải “húp cháo” trong bệnh viện vì bị Đinh Văn Ta đạp đến nỗi rạn xương sườn.