"Treo còi" trọng tài nương tay với bạo lực ở V-League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trọng tài Lê Đức Cảnh không được phân công làm nhiệm vụ tại vòng 8 V-League 2021 sau khi mắc sai sót ở 2 tình huống bạo lực trận Đà Nẵng - Hà Nội vòng trước.

Phút 45+1 trận đấu giữa Đà Nẵng và Hà Nội vòng 7 V-League 2021, tiền đạo Kebe (Đà Nẵng) ngã trên sân, trọng tài thổi còi dừng trận đấu song Việt Anh (Hà Nội) vẫn cố tính sút bóng vào bụng đồng nghiệp đang nằm sân.

Đến phút 86, khi chứng kiến đồng đội bị mất bóng, một cầu thủ Hà Nội khác là Văn Quyết lao chân thẳng vào người ngoại binh Almeida Santos của đội chủ nhà.

Trọng tài Lê Đức Cảnh bị "treo còi" do nương tay với các pha bóng bạo lực trận Đà Nẵng - Hà Nội

Trọng tài Lê Đức Cảnh bị "treo còi" do nương tay với các pha bóng bạo lực trận Đà Nẵng - Hà Nội

Cả hai tình huống trên đều mang đậm màu sắc bạo lực, gây bức xúc cho khán giả trên sân cũng như dư luận, song trọng tài chính Lê Đức Cảnh chỉ rút thẻ vàng phạt 2 cầu thủ Hà Nội.

Sau trận, Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền thẳng thắn phê bình cấp dưới đã không hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt trong tình huống Việt Anh cố tình xâm phạm thân thể đồng nghiệp. "Trọng tài lẽ ra phải phạt thẻ đỏ đuổi Việt Anh", người đứng đầu Ban Trọng tài nói.

Ngay sau khi Ban Kỷ luật VFF ra án phạt nguội Văn Quyết (đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp) và Việt Anh (đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp), Ban Trọng tài cũng đưa ra án kỷ luật nội bộ dành cho cấp dưới.

Theo thông tin PV ANTĐ có được, trọng tài Lê Đức Cảnh sẽ không được phân công làm nhiệm vụ 2 vòng đấu kế tiếp (vòng 8 và 9) giải V-League 2021.

Sự vào cuộc của Ban Kỷ luật và Ban Trọng tài là cần thiết, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đang có dấu hiệu leo thang tại V-League, dù trước đó, các cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh (TP.HCM), Phan Thế Hưng (Nam Định), Hoàng Vũ Samson (Thanh Hoá) đã phải nhận các án phạt cấm thi đấu từ 2 trận đến hết mùa giải vì hành vi bạo lực nhắm vào đồng nghiệp.

Trước đó, VFF có văn bản gửi ban tổ chức giải, các CLB, Ban Kỷ luật, Ban Trọng tài yêu cầu tăng cường các biện pháp ngăn chặn các hành vi bạo lực, phạm lỗi nghiêm trọng, để đảm bảo chất lượng chuyên môn và hình ảnh giải đấu.