Trên đường đi giao hàng, người "vận chuyển" cướp giật điện thoại của phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thấy người phụ nữ để chiếc điện thoại đắt tiền hớ hênh, Thành “nổi hứng” bám theo, rồi bất ngờ cướp giật...

Ngày 12-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cướp giật tài sản. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Văn Thành (SN 1990), trú ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, trong khi đang đi giao hàng cho khách tại khu đô thị Gold Mark City, thuộc phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Phạm Văn Thành phát hiện chị Mai Thị H. (ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển xe máy, trên lưng đeo balo màu trắng, bên hông balo để điện thoại iPhone 7 Plus màu vàng, đi cùng chiều phía trước.

Đến đường nội khu đô thị Gold Mark City, Thành nảy sinh ý định cướp giật chiếc điện thoại của chị H. Thực hiện tội phạm, Thành phóng xe máy đuổi theo, áp sát và giật chiếc điện thoại của người phụ nữ, rồi tăng ga phóng xe bỏ chạy.

Sau đó, Thành mang chiếc điện thoại về phòng trọ cất giấu, đồng thời lắp sim điện thoại di động của chị H. vào điện thoại của mình để sử dụng thì bị Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện, triệu tập về trụ sở để làm rõ.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng định giá chiếc điện thoại của chị Mai Thị H. khoảng 5 triệu đồng.

Với hành vi gây ra, ngày 28-5 vừa qua, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã quyết định xử phạt Phạm Văn Thành 36 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, bị cáo đã kháng cáo lên tòa án cấp trên.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi cướp giật tài sản như bản án sơ thẩm xác định. Tuy nhiên theo bị cáo, hành vi cướp giật chiếc điện thoại của chị H., chỉ mang tính “ngẫu hứng” và do người bị hại đứng sơ hở nên bị cáo nảy sinh lòng tham.

Mở tòa phúc thẩm xem xét tội trạng của bị cáo, TAND TP Hà Nội nhìn nhận, bị cáo nhất thời phạm tội, đã khắc phục hậu quả và tự nguyện bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo... Trên cơ sở đó, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo và quyết định giảm cho Phạm Văn Thành xuống còn 24 tháng tù, theo đúng tội danh cấp sơ thẩm xác định.