Hà Nội

Trên đường đi “đập đá”, định “chạy chốt 141” nhưng bất thành

ANTĐ - Trên đường đi "đập đá", Nguyễn Tiến Đạt bị tổ công tác Y2/141 - CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ khi đang cố tình "chạy chốt"...

Vừa qua, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Chu Văn An – Quang Trung, quận Hà Đông tổ công tác Y2/141 – CATP Hà Nội đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda Dream BKS 28F1-3381 không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng liền tăng tốc và tìm cách 'thoát chốt'.

Bằng nhạy bén nghiệp vụ và sự dũng cảm, ngay lập tức các CBCS của tổ công tác đã đuổi theo, áp sát xe của nam thanh niên khống chế, buộc đối tượng phải giảm tốc độ và dừng xe theo hiệu lệnh.

Nguyễn Tiến Đạt cùng số tang vật bị phát hiện

Trong quá trình kiểm tra, đối tượng Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1993, trú tại Hà Đông, Hà Nội liên tục đảo mắt xung quanh. Hành động này của Đạt không qua mắt được các trinh sát nên ngay khi đối tượng định phi tang túi tang vật liền bị phát hiện, thu giữ. Bên trong túi có 1 gói nhỏ, chứa các tinh thể màu trắng mà ngay sau đó đối tượng khai nhận là ma túy đá cùng nhiều dụng cụ chuyên sử dụng để “đập đá”.

Biết không thể quanh co chối tội, Đạt khai nhận, bản thân nghiện từ lâu và số “hàng” trên được Đạt mua với giá 500.000 đồng mang về tiêu thụ.

Vụ việc sau đó đã được tổ công tác Y2/141 – CATP Hà Nội bàn giao cho CAP tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.