Trên 3.500 nhà dân bị ngập sâu do mưa lũ

ANTĐ - Nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về mạnh khiến lũ trên các sông Hiếu, Bến Hải và Ô Lâu, sông Thạch Hãn tiếp tục lên rất nhanh, đều ở trên mức báo động 2 và 3. Trong đó lượng mưa lớn nhất đo được tại Mỹ Chánh trên 250mm và Hải Hoà, 365mm (huyện Hải Lăng, Quảng Trị).

*Cứu sống 8 người đào vàng, 1 người hái cà phê thuê mất tích

Các tuyến đường huyết mạch tại huyện Hải Lăng đều đã bị ngập sâu, chia cắt nhiều cụm dân cư, hàng trăm hộ dân bởi nước lũ tràn về quá nhanh. Ông Nguyễn Giáp, Trưởng Phòng NN&PTNT, Phó ban PCLB&TKCN huyện Hải Lăng cho biết, huyện đang khẩn trương sơ tán hàng trăm hộ dân ngập sâu trong lũ đến nơi an toàn, ngoài ra tiếp tục đôn đốc người dân đưa tài sản, gia súc lên cao để tránh thiệt hại. Đối với các xã bị ngập sâu như: Hải Hoà, Hải Tân, Hải Sơn, Hải Thành... thì khẩn trương sơ tán người già, trẻ nhỏ lên các trường học, khu nhà cao tầng trú ẩn. Đến 19 giờ 30 ngày 16-10, toàn tỉnh Quảng Trị đã có hơn 3.500 nhà dân ở các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, thị xã Quảng Trị và TP Đông Hà bị ngập sâu, nơi sâu nhất hơn 1m.

* Trước đó, tin từ lực lượng cứu hộ huyện Vĩnh Linh cho biết, khoảng 12 giờ trưa 16-10, lực lượng đã huy động nhiều phương tiện cứu hộ thành công nhóm 8 người đào vàng gồm 6 nam, 2 nữ (trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), đưa về trụ sở UBND xã Vĩnh Tú an toàn. Những người này đang đào vàng tại một ngọn đồi cao trong rừng ở xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, đã bị mắc kẹt trước đó do nước lũ tràn về.

Trong một diễn biến khác, tại huyện Hướng Hoá, chị Nguyễn Thị Hương (quê ở Quảng Bình), vào hái cà phê tại đây, do bất cẩn đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Lũ ở các sông tại Quảng Trị vẫn tiếp tục dâng cao cuồn cuộn...