Trẻ tự kiểm soát tốt, lớn dễ thành công

ANTĐ -Một nghiên cứu của trường Đại học Stirling ở Scotland (Anh) cho biết, dạy trẻ tự kiểm soát từ khi còn nhỏ sẽ hạn chế nguy cơ thất nghiệp sau này. 

Để có được kết luận này, các nhà khoa học đã nghiên cứu 15.000 người tại Anh. Năng lực tự kiểm soát tốt thường biểu hiện ở khả năng tập trung, không nản lòng trước khó khăn, kiềm chế hành vi không đúng đắn hoặc quá khích. Trong khi đó, người kiểm soát kém lại thiếu kiên nhẫn trước áp lực, lúc thất nghiệp không sắp xếp thời gian sinh hoạt và bồi dưỡng nghiệp vụ hợp lý, từ đó tự tạo trở ngại khi tìm việc mới. Theo nhà nghiên cứu Michael Daly, những người có tuổi thơ thiếu sự kiểm soát khi gặp thời điểm khó khăn càng tỏ rõ yếu kém. Vậy nên cha mẹ cần chú ý bồi dưỡng năng lực này cho con từ sớm.