Trẻ phải gây mê trước 3 tuổi dễ bị hạn chế ngôn ngữ

ANTĐ - Trẻ em dưới 3 tuổi phải tiến hành phẫu thuật mà cần gây mê dễ bị hạn chế ngôn ngữ khi lên 10 tuổi.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ em dưới 3 tuổi phải tiến hành phẫu thuật mà cần gây mê dễ bị hạn chế ngôn ngữ khi lên 10 tuổi.

Các nhà nghiên cứu Australia đã đưa ra bài kiểm tra sinh lý thần kinh cho hơn 2600 trẻ em, hơn 300 trẻ trong số đó phải gây mê trước 3 tuổi và gần 2300 trẻ không bị gây mê. Các bài kiểm tra đánh giá về ngôn ngữ, chức năng nhận thức, các kỹ năng vận động và hành vi khi trẻ lên 10.

Tiến sĩ Caleb Ing, tác giả nghiên cứu cho biết: “Trẻ em bị gây mê có điểm số thấp hơn về ngôn ngữ và lập luận khi lên 10 tuổi”. Nghiên cứu cho thấy ngay cả bị gây mê một lần cũng liên quan đến tăng nguy cơ bị hạn chế ngôn ngữ.

Nghiên cứu trên chuột non cho thấy gây mê làm cản trở sự phát triển não bộ song còn quá sớm để nói về mức độ ảnh hưởng của gây mê tới não bộ của trẻ em.

Kết quả nghiên cứu được đăng trực tuyến ngày 20/8 trên tạp chí Pediatrics.