Trẻ khiếm thính bẩm sinh nghe được âm thanh dưới nước

ANTĐ - Thông tin trên được đưa ra trong chương trình “Âm thanh cuộc sống” vừa diễn ra tại Hà Nội. 
Theo đó, hiện cả nước có khoảng hơn 200 người khiếm thính nặng đã được cấy điện cực ốc tai Cochlear, thiết bị điện tử này giúp truyền tín hiệu âm thanh trực tiếp tới dây thần kinh thính giác, từ đó giúp người khiếm thính mức độ nặng và sâu có thể nghe và giao tiếp như bình thường. 
Đặc biệt, tới đây những trẻ khiếm thính bẩm sinh nặng đã được cấy điện cực ốc tai Cochlear, có thể cải thiện được khả năng nghe ở môi trường dưới nước nhờ một phụ kiện mới, cho phép họ có thể thỏa sức bơi lội suốt 4 tiếng ở độ sâu 2m mà không phải tháo máy ra.