“Trẻ em thời chiến”

ANTĐ - Gần 100 bức ảnh trong cuốn sách “Trẻ em thời chiến” kể với chúng ta về cuộc sống của trẻ em Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ khắc nghiệt. 

Đó là những gương mặt trẻ thơ tươi sáng, hồn nhiên, ngây thơ mà rắn rỏi, những gương mặt người lớn bao bọc các em trong chiến tranh thật điềm tĩnh và lạc quan. Cuộc sống thường ngày của trẻ em bị đảo lộn khi chiến tranh ập tới. Đi sơ tán, các em buộc phải phải nhanh chóng làm quen với cuộc sống học tập xa gia đình, rèn giũa sự tự lập, làm quen với những người bạn mới, trở thành thân thuộc với những gia đình chở che các em. Các em đi qua mỗi ngày của chiến tranh bằng tất cả nghị lực, với niềm hi vọng vào ngày sum họp rất gần. Các em đào hào giao thông, hầm trú ẩn, đan mũ rơm, làm bánh mì… Hành trang đến trường của trẻ em thời chiến, ngoài sách vở còn có túi cứu thương, mũ rơm đội đầu để chống mảnh bom... Và đó là những bức ảnh khẳng định sức sống mãnh liệt và ý chí tuyệt vời của con người Việt Nam. Một phần trong số những bức ảnh này được các phóng viên Hãng tin truyền hình NDN (Nihon Denpa News) - Nhật Bản ghi lại và lưu giữ cho đến ngày nay. Sách do NXB Kim Đồng ấn hành với giá 150 nghìn đồng/cuốn.