Trẻ em thế giới đói vì giá lương thực tăng cao

ANTĐ - Theo một cuộc khảo sát của tổ chức cứu trợ Save the Children được tiến hành tại Ấn Độ, Peru, Bangladesh, Pakistan và Nigeria, trong năm qua, khi mà giá cả lương thực trên toàn cầu tăng cao kỷ lục, hàng triệu ông bố bà mẹ ở các nước đang phát triển đã lâm vào cảnh khốn đốn khi phải bằng mọi cách cắt giảm chi phí lương thực cho con cái họ.

Một trong những gia đình được khảo sát cho biết họ đã phải cho con họ nghỉ học để đi làm kiếm miếng ăn.

Tổ chức này cũng cảnh báo tình hình giá lương thực tăng cao cũng là một phần nguyên nhân làm tăng thêm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở cũng như tỉ lệ tử vong ở trẻ em. Nếu chính phủ các nước này và toàn thế giới không ra tay hành động thì trong 15 năm tới sẽ có nửa tỉ trẻ em trên toàn cầu không được phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần. Cuộc khảo sát được tiến hành ở 5 nước, nơi mà tổ chức Save the Children nói rằng có đến phân nửa trẻ em suy dinh dưỡng đang sống theo điều tra của Globalscan.

 

Khảo sát của Save the Children chỉ ra, trong năm qua gần 1/4 tỉ cha mẹ ở các nước này đã phải giảm bớt chi phí thực phẩm cho gia đình. 1/3 số bậc cha mẹ được khảo sát cho biết con họ kêu ca không được ăn uống đầy đủ.

Theo một báo cáo của tổ chức này có tên  "A Life Free From Hunger: Tackling Child Malnutrition (Cuộc sống không còn nạn đói: Giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng ở trẻ em), 1/6 trong số họ thì than phiền về việc con họ phải bỏ học để đi làm phụ giúp gia đình có tiền mua thực phẩm. 

"Thế giới đã đạt được những bước tiến thần kỳ trong việc giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ từ 12 triệu xuống còn 7,6 triệu, nhưng đà phát triển này sẽ chững lại nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề suy dinh dưỡng", Justin Forsyth, giám đốc điều hành của Save the Children quả quyết.

Tổ chức này mong muốn Anh sẽ đi đầu trong giải quyết nạn đói và bảo vệ trẻ em trước vấn nạn giá cả lương thực tăng cao, bắt đầu bằng Hội nghị thượng đỉnh về giải quyết nạn đói trong thời điểm các nhà lãnh đạo thế giới có mặt ở London để tham dự thế vận hội Olympics.