Trẻ em hấp thụ nhiều calo dễ bị béo phì

ANTĐ - Các chuyên gia cảnh báo ba phần tư số trẻ dưới 18 tháng tuổi hấp thụ quá nhiều calo có nguy cơ bị béo phì.

Dù calo đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ, các bác sĩ vẫn khuyến cáo trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi không nên hấp thụ quá 600 calo/ ngày và từ 6 tháng- 1 tuổi không nên quá 750 calo/ngày.

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát của Sở Y tế Anh cho thấy, con số trên luôn vượt quá khoảng 100 calo/ngày. Một thành viên trong diễn dàn “Vì sự phát triển của trẻ em”- ông Tam Fry cho biết: “Các bà mẹ không hề biết rằng cho con mình ăn những thực phẩm đóng sẵn là có hại. Nguy hiểm hơn khi hiện nay, có tới 1/5 số trẻ sơ sinh dùng sữa ngoài có chứa nhiều calo hơn sữa mẹ. Họ cho con mình sử dụng những sản phẩm này như một sự bổ sung dinh dưỡng và khi lớn lên, những em bé này lại tiếp tục làm quen với những thực phẩm như bim bim- thứ rõ ràng không chứa bất kì chất dinh dưỡng nào. Trung bình, một trẻ sơ sinh dùng sữa ngoài sẽ nặng hơn trẻ bú sữa mẹ khoảng nửa ki lô gam. Đây chính là lí do những thực phẩm này lọt vào tầm mắt của các bà mẹ”.

Kết quả khảo sát với 2683 bà mẹ về thói quen ăn uống của con mình cho thấy, 75% các bé trai và 76% các bé gái hấp thụ nhiều calo hơn mức tối đa từ các thực phẩm đóng gói như sô-cô-la, kẹo và khoai tây chiên. Con số trên thực sự là đáng báo động với các bà mẹ đang nuôi con nhỏ bởi lượng dinh dưỡng trong các thực phẩm trên luôn ít hơn 1% trong các bữa ăn trong nhà trẻ. Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng các bà mẹ cần chú ý tới việc cho con bú bằng sữa mẹ nhiều hơn là để ý tới những thực phẩm đóng gói ngoài siêu thị.