Trẻ em bị tai nạn giao thông tăng đột biến

ANTN.VN -Là nhận định được công bố tại Lễ ký kết hợp tác về ATGT năm 2016 giữa Ủy ban ATGT Quốc gia và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy  Việt Nam (VAMM) diễn ra vào sáng 4/8. 

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong năm 2015, Ủy ban ATGT Quốc gia và VAMM đã hợp tác về ATGT và đạt được 3 nghiên cứu nổi bật về ATGT tại TP.HCM và Thái Nguyên dưới sự tài trợ từ Quỹ nghiên cứu ATGT của VAMM.

Cụ thể, nghiên cứu về sở hữu và sử dụng xe máy tại TP.HCM; nguyên nhân TNGT liên quan đến trẻ em và giải pháp cho TP. HCM và nguyên nhân TNGT và giải pháp đảm bảo ATGT xe máy tại Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp những thông số quan trọng về tình hình ATGT xe máy tại TP. HCM và Thái Nguyên, là cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp nhằm cải thiện môi trường giao thông, và là nguồn tham khảo giá trị trong hoạch định chính sách quản lý và định hướng phát triển ngành công nghiệp xe máy tại Việt Nam.

VAMM tiếp tục cam kết hỗ trợ 1 tỷ đồng trong năm 2016 để nghiên cứu về tình hình tham gia giao thông của học sinh THPT tại Hà Nội

Đặc biệt, kết quả nghiên cứu tại TP.HCM chỉ ra, từ 2013-2015 số lượng TNGT liên quan đến thanh thiếu niên dưới 18 tuổi ở TP.HCM tăng đáng báo động 190% và số lượng thanh thiếu niên tử vong  vì TNGT tăng 217%.

Trong đó, tỷ lệ học sinh THPT chiếm tới 70%, học sinh THCS là 20%, còn lại là học sinh tiểu học và mẫu giáo.

Có 5 nguyên nhân hàng đầu góp phần gây ra TNGT ở trẻ em gồm đi sai làn phần đường, chuyển hướng không đúng quy định, chạy xe vượt tốc độ quy định, vượt xe không đúng quy định và qua đường không đúng nơi quy định.

Ông Yano Takeshi- Chủ tịch VAMM cho biết, năm 2016 trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Ủy ban ATGT Quốc gia, VAMM tiếp tục công bố gói tài trợ 1 tỷ đồng tập trung cho dự án “Nghiên cứu về tình hình tham gia giao thông của học sinh THPT tại Hà Nội và đề xuất giải pháp cải thiện”.

Liên quan đến tình hình TNGT, ông Khuất Việt Hùng nhìn nhận, TNGT giai đoạn 2011-2015 đã giảm trên cả 3 tiêu chí, đã giảm được hơn 12.500 người so với giai đoạn 5 năm trước đó. Còn trong 7 tháng đầu năm 2016, tình hình trật tự ATGT cũng có những kết quả tích cực, cả nước xảy ra hơn 11.800 vụ TNGT, làm chết 5.023 người, bị thương 10.286 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 1.058 vụ, giảm 144 người chết, giảm 1.360 người bị thương.

“Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù TNGT có giảm liên tục nhiều năm nhưng tình hình trật tự giao thông và TNGT ở Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp. Trung bình mỗi ngày vẫn có 24 người chết và 60 người bị thương do TNGT”, ông Khuất Việt Hùng cho biết.