Trẻ có thể kéo dài tuổi thọ cho bố mẹ

ANTĐ - Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đan Mạch cho thấy, những cặp vợ chồng không có con có nguy cơ chết sớm hơn so với những gia đình luôn rộn rã tiếng cười của trẻ. 

Các bác sỹ đã chứng minh được sợi dây liên kết giữa vòng đời với sự thiếu vắng trẻ con, đặc biệt là đối với phụ nữ. Điều này đã được kiểm chứng bằng quá trình theo dõi 21.000 cặp vợ chồng chữa vô sinh từ giữa những năm 1990 đến nay. Kết quả cho thấy phụ nữ không thể hoàn thành chức năng làm mẹ với bất cứ lý do nào, có nguy cơ chết sớm hơn gấp 4 lần so với những người may mắn có con. Tình trạng này cũng tương tự ở nam giới, những người không được làm bố có nguy cơ chết sớm hơn gấp 2 lần. Các nhà khoa học đã giải thích rằng, sau khi có con các ông bố bà mẹ trở nên có trách nhiệm hơn, họ lựa chọn cách sống lành mạnh và tránh xa những điều rủi ro có thể xảy đến. Và chính điều đó đã giúp kéo dài tuổi thọ.