Trẻ cắt bao quy đầu dễ bị biến chứng

ANTĐ - Cắt bao quy đầu là an toàn với trẻ sơ sinh nhưng có thể nguy hiểm ở trẻ lớn, nghiên cứu mới đã tiết lộ. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington, Mỹ theo dõi những trẻ dưới 1 tuổi, 1-9 tuổi và trẻ em 10 tuổi trở lên sau khi cắt bao quy đầu. 

Kết quả cho thấy, với trẻ dưới 1 tuổi, 0,4% gặp biến chứng sau khi cắt bao quy đầu nhưng ngược lại nguy cơ này cao hơn 20 lần ở bé trai 1-9 tuổi và cao hơn gấp 10 lần ở bé trai 10 tuổi trở lên. Những nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, việc cắt bao quy đầu làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu ở trẻ sơ sinh và bệnh lây truyền qua đường tình dục sau này.