Trẻ bỏng vì người lớn không để ý

ANTĐ - Ngày 31-7, các bác sĩ Khoa Bỏng - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tiếp nhận 3 trẻ em bị bỏng nước sôi mà nguyên nhân là các gia đình chủ quan không để ý. 

Đó là các cháu: Bùi M. (5 tuổi) nhà ở phường Cổ Nhuế bị bỏng vùng mông, hậu môn (diện tích bỏng 15% độ 2, 3) do ngã vào bát mỳ mới nấu xong; Cháu Nguyễn Minh (5 tuổi) nhà ở Yên Thường, Gia Lâm chơi đùa ngã vào nồi canh nóng gây bỏng vùng mông, bộ phận sinh dục độ 1, 2, 3 diện tích 15% và cháu Trần Văn (14 tháng tuổi) nhà ở phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy do với tay vào phích nước sôi gây đổ nước vào chân phải, độ bỏng 2, 3 diện tích 10%.

Những tai nạn bỏng trên hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu mỗi gia đình chú ý đến các đồ dùng gây bỏng cho trẻ.

Tin cùng chuyên mục