Trẻ bị đánh đòn lớn dễ hung hăng

ANTĐ - Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học, trẻ nhỏ bị đánh đòn lớn lên sẽ có vấn đề về hành vi như tính hung hăng, hay gây hấn. 

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng con người có khuynh hướng di truyền hành vi hung hăng, chính vì vậy trẻ hay bị đòn roi, sẽ rất dễ có hành vi gây hấn với người khác khi lớn lên. Theo các chuyên gia, thay vì dạy trẻ bằng đòn roi, cha mẹ nên giáo dục trẻ tính kỷ luật. Khi trẻ muốn sử dụng đồ chơi của đứa trẻ khác, cha mẹ nên dạy trẻ cách dùng lời nói để đàm phán và thuyết phục thay vì giành giật.