Trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc cho ngài Sugi Ryotaro

ANTĐ - Chiều 5/5, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc cho ngài Sugi Ryotaro, Đại sứ đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản kiêm Đại sứ đặc biệt Nhật Bản – Việt Nam, nhằm ghi nhận sự đóng góp của ngài Đại sứ đối với sự hợp tác phát triển giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác của Nhật Bản.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang vui mừng gặp mặt ngài Sugi Ryotaro, Đại sứ đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản và Đại sứ đặc biệt Nhật Bản – Việt Nam 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản đã ngày càng phát triển và mở rộng về mọi mặt, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong quá trình phát triển đó, ngài Sugi Ryotaro đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, thông qua những chương trình và các hoạt động văn hóa đặc biệt…

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng ngài Sugi Ryotaro tại buổi Lễ


Chân thành cảm ơn những đóng góp của ngài Sugi Ryotaro, Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn, với vai trò ảnh hưởng của mình là Đại sứ đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản và Đại sứ đặc biệt Nhật Bản – Việt Nam, ngài Sugi Ryotaro sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thúc đẩy việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Nhật Bản; tiếp tục hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo cho Bộ Công an Việt Nam; hỗ trợ Bộ Công an tổ chức một số đoàn giao lưu học tập kinh nghiệm về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn...

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc cho ngài Sugi Ryotaro

“Để ghi nhận sự đóng góp của ngài Sugi Ryotaro đối với sự hợp tác phát triển giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác của Nhật Bản, Bộ Công an đã quyết định tặng thưởng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc đối với ngài Sugi Ryotaro. Đây là phần thưởng cao quý mà Bộ Công an Việt Nam dành cho ngài Sugi Ryotaro” - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Chân thành cảm ơn Bộ Công an Việt Nam, Ngài Sugi Ryotaro cũng bày tỏ niềm vui mừng và đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình, tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Nhật Bản lên tầm cao mới, có hiệu quả thiết thực, vì hoà bình, lợi ích của nhân dân hai nước cũng như của khu vực và thế giới…

Tin cùng chuyên mục