Trao tặng đồng chí lão thành cách mạng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

ANTĐ -  Chiều 30-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến trao tặng đồng chí Lê Chân Phương, lão thành cách mạng, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại nhà riêng ở 68 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải trao tặng đồng chí Lê Chân Phương, lão thành cách mạng, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Chân Phương (đảng viên duy nhất của Đảng bộ thành phố Hà Nội vinh dự được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng trong dịp 19-5 năm nay), Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự to lớn của cá nhân đồng chí Lê Chân Phương và gia đình mà còn là niềm vui chung của toàn Đảng bộ quận Hoàn Kiếm và Đảng bộ Thủ đô”.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, đồng chí Lê Chân Phương sớm giác ngộ cách mạng, được kết nạp chính thức vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi tuổi đời còn rất trẻ (khi mới 17 tuổi); trưởng thành từ phong trào phụ nữ và giữ trọng trách Thứ trưởng Bộ Lao động; trong quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau, ở mỗi vị trí công tác đồng chí luôn khắc phục khó khăn, gương mẫu, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; được nhân dân và đồng nghiệp yêu mến.

Sau khi được về nghỉ theo chế độ của Nhà nước, đồng chí vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại nơi cư trú, gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực, là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên của phường, quận và con cháu noi theo… Với những đóng góp hết mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng chí vinh dự được Đảng và Nhà nước đã tặng nhiều Huân chương, Huy chương cao quý. 

“Đây là sự ghi nhận, tôn vinh quá trình phấn đấu bền bỉ, không mệt mỏi vì lý tưởng của Đảng, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân đối với đồng chí Lê Chân Phương”, đồng chí Hoàng Trung Hải nói.

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải trò chuyện với đồng chí Lê Chân Phương

Gửi lời chúc sức khoẻ, trường thọ đến đồng chí Lê Chân Phương, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải mong muốn đồng chí Lê Chân Phương sẽ tiếp tục là tấm gương sáng, động viên con cháu và thế hệ cán bộ, đảng viên của phường và quận giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết quý báu trong Đảng bộ, quyết tâm, đồng lòng xây dựng Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo và quận Hoàn Kiếm trong sạch, vững mạnh; xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải cũng đề nghị các cấp ủy tiếp tục quan tâm lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền của các tầng lớp nhân dân, của các đồng chí đảng viên, đặc biệt là các ý kiến đóng góp xây dựng của các đồng chí đảng viên lão thành cách mạng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của phường, quận và Thủ đô.

Cảm ơn tình cảm của Thành uỷ Hà Nội cũng như cá nhân đồng chí Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải, đồng chí Lê Chân Phương chia sẻ: “Cả cuộc đời tôi, dù gian lao khó khăn thế nào cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Trước vinh dự lớn lao ngày hôm nay, tôi nguyện cố gắng đến cuối cuộc đời, làm trọn nhiệm vụ của một người Đảng viên”.

Bí Thư thành uỷ Hoàng Trung Hải, Quận uỷ Hoàn Kiếm và các đoàn thể chúc mừng đồng chí Lê Chân Phương

Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Lê Chân Phương:

Đồng chí Lê Chân Phương (họ và tên khai sinh Lê Thị Bắc Lạng), sinh ngày 21-1-1925; quê quán xã Nguyễn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; ngày vào Đảng: tháng 3-1941. Từ tháng 2-1940 đến 12-1941, đồng chí  Lê Chân Phương tham gia mặt trận phản đế, công tác vận động phụ nữ tại thị xã Hưng Yên; từ tháng 10-1945 đến tháng 2-1946: Bí thư phụ nữ tỉnh Hà Nam, trong Ban cán sự tỉnh; tháng 2-1946 đến tháng 6-1946; Bí thư Huyện uỷ Bình Lục – Hà Nam;

Từ tháng 6-1946 đến tháng 7-1947:  Bí thư Phụ nữ Sơn Tây; tháng 7-1947 đến tháng 1-1948: Thường vụ tỉnh uỷ Sơn Tây, công tác thường trực Tỉnh uỷ; tháng 6-1948 đến tháng 9-1949: Thương vụ Tỉnh uỷ Sơn Tây, công tác thường trực Tỉnh uỷ;  tháng 5-1950 đến tháng 11-1953: Bí thư Đảng đoàn phụ nữ Liên khu 3, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Liên khu 3; tháng 4-1964 đến tháng 10-1966: Phó Bí thư Đảng đoàn, Công tác thường trực Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm Chủ nhiệm báo Phụ nữ Việt Nam; tháng 10-1966 đến tháng 12-1980: Uỷ viên Đảng đoàn – Thứ trưởng Bộ Lao động; tháng 6-1960 đến năm 1976 là Đại biểu Quốc hội các khoá I, II, III, IV; tháng 11-1980: nghỉ hưu theo chế độ; từ tháng 9-1988 đến tháng 2-1992: phối hợp cùng chồng là Đại sứ Việt Nam tại Pháp làm nhiệm vụ phu nhân Đại sứ.  

Trong quá trình hoạt động, công tác của mình, đồng chí Lê Chân Phương đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng Nhất; Huân chương Độc lập Hạng Nhất.