Trao tặng 100 suất học bổng cho gia đình nạn nhân TNGT

ANTĐ - Chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông” do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng với Quỹ Prudence sẽ trao tặng học bổng hàng năm cho các em học sinh trong gia đình bị TNGT.

Chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông” do Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức phối hợp với Quỹ Prudence, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam triển khai thực hiện.
Sáng 3-12, các bên đã ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông” giai đoạn 2014 – 2019 và trao học bổng “Vòng tay nhân ái” cho 100 em học sinh là con em của các nạn nhân tử vong do TNGT đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

Trước mắt năm 2014, Prudential Việt Nam trao tặng 100 suất học bổng “Vòng tay nhân ái”, với mức hỗ trợ 5.000.000đ/suất học bổng (đối với học sinh TTHPT và THCS); 3.000.000đ/suất học bổng (đối với học sinh Tiểu học).

100 suất học bổng đầu tiên cho các em trong gia đình bị TNGT đã được trao vào sáng nay

Phát biểu tại buổi lễ,  Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nhấn mạnh, việc tưởng nhớ đến những nạn nhân không may qua đời, thăm hỏi, động viên chia sẻ nỗi đau với gia đình họ; hay an ủi, động viên những nạn nhân bị thương không còn sức lao động là nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn mà mỗi người cần thực hiện.
Hơn nữa, xã hội cần có trách nhiệm giúp những em bé mất cha, mẹ có thể đến trường học tập; những bậc cha, mẹ già mất con tiếp tục an hưởng tuổi già; những nạn nhân bị thương tật không còn khả năng tự kiếm sống có thể yên tâm dưỡng bệnh.

“Chương trình Vòng tay nhân ái với mục đích tạo cầu nối cho các nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ với gia đình nạn nhân đã tử vong do TNGT, để những mảnh đời luôn có đủ nghị lực sống tiếp, nỗi đau, mất mát, thương vong được vơi nhẹ. Chương trình rất mong nhận được sự quan tâm và chung tay góp sức của mọi tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước”, Bộ trưởng Đinh La Thăng bày tỏ.

Ông Wilf Blackburn, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Prudence Việt Nam cho rằng đây là một dự án dài và có tác động tích cực đến việc khắc phục hậu quả do TNGT để lại.

Em Mầu Thị Băng Tuyền, học sinh lớp 8A Trường THCS Cát Quế A, huyện Hoài Đức, Hà Nội chia sẻ: “Học bổng Vòng tay nhân ái mà các bác, các cô, các chú dành cho hôm nay sẽ giúp mẹ con cháu đỡ khổ hơn, cho cháu có điều kiện để tiếp tục đi học. Cháu muốn được đi học và sẽ cố gắng học tốt để sau này có việc làm, đỡ đần được cho mẹ cháu. Cháu mong rằng mọi người đều có ý thức chấp hành luật lệ giao thông để không còn ai bị tai nạn giao thông, không còn bạn nào phải mất bố như cháu nữa".