Trao quyết định nghỉ chờ hưu cho Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 31-8, Công an thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi lễ.

Đại tá Trần Ngọc Dương đã có tròn 43 năm cống hiến liên tục trong lực lượng Công an nhân dân và đã có 42 năm gắn bó trong lực lượng Công an Thủ đô. Trưởng thành từ cán bộ nghiên cứu tổng hợp, Phòng Tham mưu cảnh sát, Đại tá Trần Ngọc Dương đã đảm nhận nhiều trọng trách thuộc lĩnh vực tham mưu, tổng hợp, xây dựng lực lượng, phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội và Công an TP Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trao quyết định nghỉ chờ hưu cho Đại tá Trần Ngọc Dương

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trao quyết định nghỉ chờ hưu cho Đại tá Trần Ngọc Dương

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo CATP cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, CBCS, công nhân viên Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Hải Trung gửi lời chúc mừng Đại tá Trần Ngọc Dương đã hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân giao phó.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại buổi lễ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại buổi lễ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, trải qua trên 40 năm công tác, chiến đấu trong lực lượng CAND, với gần 30 năm đảm nhiệm cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp, Đại tá Trần Ngọc Dương đã luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có nhiều cống hiến, đóng góp cho lực lượng CAND nói chung và CATP Hà Nội nói riêng; được tướng lĩnh, sĩ quan, CBCS và công nhân viên Công an Thủ đô yêu mến, kính trọng.

“Đồng chí luôn nêu cao bản lĩnh chính trị của người Đảng viên, người cán bộ Công an cách mạng, phấn đấu, nỗ lực hết mình, hết sức vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo CATP, tích cực đổi mới biện pháp công tác, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và đại diện Ban Pháp chế Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Ngọc Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và đại diện Ban Pháp chế Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Ngọc Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đồng thời mong muốn bằng kinh nghiệm, trách nhiệm và tình cảm của mình, Đại tá Trần Ngọc Dương luôn dõi theo những bước phát triển của Công an Thủ đô, tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng của CATP, thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến để lực lượng CAND nói chung và CATP Hà Nội nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân Thủ đô giao phó, xứng đáng với truyền thống của Công an Thủ đô Anh hùng.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Trần Ngọc Dương bày tỏ qua hơn 40 năm công tác, gắn bó hầu hết thời gian với lực lượng Công an Hà Nội, bản thân đồng chí luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo, dìu dắt của các đồng chí lãnh đạo; đồng thời gặp rất nhiều may mắn, thuận lợi, nhận được sự bao bọc, chở che, quý mến, hỗ trợ của các thế hệ CBCS CATP Hà Nội.

Đại tá Trần Ngọc Dương phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Trần Ngọc Dương phát biểu tại buổi lễ

“Trong giờ phút này, khi bắt đầu từ ngày mai, tôi được hưởng chế độ nghỉ chờ hưu, sẽ ít có cơ hội gặp lại các đồng chí, nhưng tôi tự hào vì bản thân mình đã làm tròn công việc. Tôi rất biết ơn tình cảm của CBCS Công an Thủ đô dành cho cá nhân tôi, hứa với các đồng chí khi về với cuộc sống đời thường sẽ sống vui, sống khỏe, chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con trưởng thành; tiếp tục trao đổi với các đồng chí và sẽ là một công dân có ích của xã hội” – Đại tá Trần Ngọc Dương bày tỏ.

Đại tá Trần Ngọc Dương cũng gửi lời chúc các đồng chí, đồng đội luôn tràn đầy năng lượng, cố gắng giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, trách nhiệm, tình yêu nghề để CATP mãi là lực lượng tiêu biểu của Thủ đô.

Cũng trong dịp này, CATP Hà Nội đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí với Đại tá Nguyễn Đình Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Đại tá Nguyễn Hùng Lợi, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp.