Trao quyết định đặc xá cho 168 phạm nhân Trại tạm giam số 1

ANTĐ - Sáng nay 31-8, tại Trại tạm giam số 1 - CATP Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2015 của Chủ tịch nước. Theo đó, 168 phạm nhân chấp hành cải tạo tốt tại trại được đặc xá, trở lại hòa nhập với xã hội.

Dự lễ công bố có Thiếu tướng Lê Trọng Dinh - Cục trưởng Cục Hướng dẫn tạm giam, tạm giữ Tổng cục VIII, Ủy viên Ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an; Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội; ông Nguyễn Viết Cường - Phó phòng Kiểm sát giam giữ - Viện KSND TP Hà Nội; đại diện Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội; Đại tá Chu Xuân Thọ - Giám thị Trại tạm giam số 1; và 168 phạm nhân nhận quyết định đặc xá.

Trao quyết định đặc xá cho 168 phạm nhân Trại tạm giam số 1 ảnh 1

Thiếu tướng Lê Trọng Dinh - Cục trưởng Cục Hướng dẫn tạm giam, tạm giữ Tổng cục VIII, Ủy viên Ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội chúc mừng các phạm nhân được đặc xá lần này, đồng thời nhắn nhủ: "Mong các anh chị em sớm ổn định cuộc sống và tìm cho mình một công việc ổn định, chấp hành tốt các quy định tại địa phương, pháp luật của Nhà nước, trở thành thành viên tốt trong gia đình, công dân có ích cho đất nước, đóng góp một phần sức mình trong việc đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương và không vi phạm pháp luật nữa". 

Trao quyết định đặc xá cho 168 phạm nhân Trại tạm giam số 1 ảnh 2

Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội, chúc mừng các phạm nhân được đặc xá đợt này và động viên các phạm nhân còn lại tích cực cải tạo để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước

Trao quyết định đặc xá cho 168 phạm nhân Trại tạm giam số 1 ảnh 3

Đại tá Chu Xuân Thọ - Giám thị Trại tạm giam số 1 - CATP Hà Nội, công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

Với những phạm nhân chưa được đặc xá đợt này do chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn, Phó giám đốc CATP Hà Nội Đinh Văn Toản chia sẻ: "Để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, các phạm nhân phải có quá trình cải tạo tốt trong thời gian dài, liên tục và bản thân các phạm nhân cũng phải giúp đỡ, động viên lẫn nhau trong quá trình cải tạo để sớm tái hòa nhập cộng đồng".

 "Tôi đề nghị các phạm nhân chưa được đặc xá lần này cố gắng cải tạo tốt để có tên trong đợt giảm án, tha tù tiếp theo", đồng chí Phó giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Trọng Dinh - Cục trưởng Cục Hướng dẫn tạm giam, tạm giữ Tổng cục VIII, Ủy viên Ban Chỉ đạo, đã trao quyết định đặc xá cho 168 phạm nhân Trại tạm giam số 1.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố quyết định đặc xá tại Trại tạm giam số 1, sáng 31-8:

Trao quyết định đặc xá cho 168 phạm nhân Trại tạm giam số 1 ảnh 4Tiết mục văn nghệ do chính các phạm nhân đang cải tạo tại trại biểu diễn
Trao quyết định đặc xá cho 168 phạm nhân Trại tạm giam số 1 ảnh 5Niềm vui nhận trên tay quyết định đặc xá, trở lại với gia đình và hòa nhập cộng đồng
Trao quyết định đặc xá cho 168 phạm nhân Trại tạm giam số 1 ảnh 6
Trao quyết định đặc xá cho 168 phạm nhân Trại tạm giam số 1 ảnh 7Các phạm nhân bắt tay chúc mừng, nói lời chia tay và động viên nhau cải tạo tốt
Trao quyết định đặc xá cho 168 phạm nhân Trại tạm giam số 1 ảnh 8Mỗi phạm nhân ra trại được nhận 250.000 tiền đi đường và một bộ quần áo
Trao quyết định đặc xá cho 168 phạm nhân Trại tạm giam số 1 ảnh 9Cảm ơn cán bộ trại giam trước khi rời trại
Trao quyết định đặc xá cho 168 phạm nhân Trại tạm giam số 1 ảnh 10Từ giờ phút này, họ trở lại với cuộc sống và quyền của một công dân
Trao quyết định đặc xá cho 168 phạm nhân Trại tạm giam số 1 ảnh 11Người thân, bạn bè chờ đón những công dân đang trở về tái hòa nhập cộng đồng

Hà Nội có 274 phạm nhận được đặc xá 

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, truyền thống nhân đạo của dân tộc ta, nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945/ 2-9-2015), ngày 10-7-2015, Chủ tịch nước đã ký ban hành Quyết định về đặc xá năm 2015 đối với người bị phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn chấp hành án tại các trại giam. Theo đó, 18.298 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, 225 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù và 16 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2015. Theo đề nghị của CATP Hà Nội, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 274 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ thuộc CATP.