Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn

ANTĐ - Chiều 1-9, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Bí thư Đảng uỷ - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã dự và trao Huy hiệu cho đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn.

Thay mặt Thường vụ, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Thiếu tướng Nguyễn Văn Vượng nhiệt liệt chào mừng và ghi nhận sự đóng góp tích cực của cá nhân đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn sinh ra, lớn lên trong gia đình thuần nông ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng Ninh Bình. Năm 17 tuổi, tiếp nối truyền thống cách mạng của cha anh, đồng chí Tuấn đã vào học trường sỹ quan An ninh nhân dân. Sau khi ra trường, đồng chí Tuấn được phân công, đảm nhiệm nhiều cương vị công tác khác nhau, từ cán bộ công tác tham mưu, tổ chức, chính trị, giữ các chức vụ chủ chốt của Đảng, chính quyền của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát…

Đồng chí Nguyễn Văn Vượng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn

Hiện nay, đồng chí Tuấn đang giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. “Trải qua 41 năm học tập và công tác trong lực lượng CAND, ở cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn cũng luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, làm việc với trách nhiệm cao, tận tụy, gắn bó với cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Đồng chí Nguyễn Văn Vượng khẳng định và đánh giá Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng cho những đóng góp của đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn. Từ nay về sau, đồng chí Tuấn tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho Đảng bộ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Nhân dịp 2-9-2011, ngoài đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động còn trao tặng 6 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí thuộc các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở khác trực thuộc Bộ Tư lệnh.