Trao giải Nobel 2012

ANTĐ - Lễ trao giải Nobel 2012 đã chính thức diễn ra vào ngày 10-12 (theo giờ địa phương) tại Stockholm, Thụy Điển theo đúng nghi thức truyền thống. Khoảng 1.500 người đã tham dự lễ trao giải, trong đó có các thành viên trong Hoàng gia và Chính phủ Thụy Điển. 

Nhà văn Mạc Ngôn (Trung Quốc) nhận giải Nobel văn học

Giải thưởng Nobel được đích thân nhà vua Thụy Điển Carl Gustaf trao cho chủ nhân. Giải Nobel văn học được trao cho  nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn; Nobel vật lý thuộc về 2 nhà khoa học Serge Haroche (Pháp) và David Wineland (Mỹ); giải Nobel hóa học được trao cho 2 nhà khoa học Mỹ Robert Lefkowitz và Brian Kobilka. Hai nhà khoa học Shinya Yamanaka người Nhật Bản và John Gurdon người Anh là chủ nhân của giải Nobel y học năm nay. Cuối cùng giải thưởng Nobel kinh tế được trao cho 2 nhà kinh tế Mỹ Alvin Roth và Lloyd Shapley.

Trước đó tại Oslo, Na Uy, giải Nobel hòa bình đã được trao cho Liên minh châu Âu (EU) vì những đóng góp trong việc đặt nền móng cho một châu Âu thống nhất và hòa bình. Số tiền thưởng của mỗi giải Nobel năm nay là 8 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu USD). Kể từ năm 1901, giải Nobel đã được trao vào ngày 10-12 đúng ngày mất của Alfred Nobel.