Trao giải cuộc thi “Khoảnh khắc tình nguyện 2012”

ANTĐ -Năm thứ 2 tổ chức, cuộc thi viết và ảnh nghệ thuật “Khoảnh khắc tình nguyện” tiếp tục mở ra sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ yêu thích và quan tâm đến các hoạt động tình nguyện. Sau 2 tháng phát động, BTC đã tiến hành trao giải cho các tác giả.
 Bộ ảnh Ly nước của tác giả Châu Trần Minh Hoàng và bài viết Những ngày hè màu xanh của tác giả Uông Duy Khánh đã giành giải Xuất sắc cuộc thi ảnh và viết “Khoảnh khắc tình nguyện” do mạng xã hội Zing Me tổ chức. 
Trao giải cuộc thi “Khoảnh khắc tình nguyện 2012” ảnh 1

Một tác phẩm trong bộ ảnh đoạt giải xuất sắc của cuộc thi. 

Sau 2 tháng diễn ra, cuộc thi đã thu hút hơn 105 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc tham dự và 2.326 tác phẩm gửi về tranh tài tại 2 thể loại: Thi ảnh và thi viết cảm nhận. Những ký ức hết sức giải dị trong cuộc sống hàng ngày của các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh, hoạt động trao đổi thông tin, sinh hoạt cùng các em nhỏ tại địa phương cũng như những khoảnh khắc thực hiện công trình lớn như xây trường học, xây cầu, đắp đê, tải điện về địa phương… đều được truyền tải chân thực và dạt dào cảm xúc đến người xem. 
Trao giải cuộc thi “Khoảnh khắc tình nguyện 2012” ảnh 2

Tác phẩm thứ 5 trong bộ ảnh "Ly nước"- ChâuTrần Minh Hoàng.

Tất cả những khoảnh khắc đáng quý này đã góp phần lan truyền tinh thần tình nguyện chung cho hơn 8 triệu thành viên của mạng xã hội Zing Me, tạo thành một phong trào thật sôi nổi và ý nghĩa trên mạng trong suốt 2 tháng diễn ra cuộc tranh tài.
Trao giải cuộc thi “Khoảnh khắc tình nguyện 2012” ảnh 3

Các tác phẩm đoạt giải đã phản ánh sinh động hoạt động tình nguyện
của thanh  niên Việt Nam trên khắp đất nước.

Các hạng mục bộ ảnh ấn tượng theo từng chủ đề cũng đã tìm ra những chủ nhân. Đó là tác giả Trần Thanh Ly giành giải bộ ảnh “Hành động vì trẻ em thân yêu”; Nguyễn Văn Tài giành giải bộ ảnh “Hành động vì an sinh xã hội”; Phan Bình Nguyên giành giải bộ ảnh “Hành động vì an toàn giao thông” và Ngô Phi Long giành giải bộ ảnh “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.

 Tại cuộc thi viết, những ký ức lưu giữ trong hai bài thi Em nhớ anh chị lắm của Nguyễn Minh Đức và Có “người yêu” như anh của Nguyễn Thị Thu Thảo đã giành giải Nhì và Ba của cuộc thi.