Trao giải cuộc thi "Cảm nhận sách hay tại thư viện CAND"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 2 học viên: Thân Hữu Nam, Nguyễn Hoài Nam (Cao đẳng An ninh nhân dân I) đã đoạt giải Đặc biệt cuộc thi "Cảm nhận sách hay tại thư viện CAND" năm 2022 do Bộ Công an tổ chức. 

Sáng ngày 25/4 tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Cảm nhận sách hay tại thư viện CAND" năm 2022. Đây là một hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Cuộc thi "Cảm nhận sách hay tại thư viện CAND" năm 2022 được tổ chức tới học viên, sinh viên của 3 học viện, trường CAND. Thư viện CAND đã phối hợp với 3 trung tâm lưu trữ và thư viện trường CAND tổ chức cho gần 200 thí sinh tham gia dự thi tới thư viện CAND tham quan thực tế, chọn sách và làm bài dự thi. Sau hơn nửa tháng tập trung nghiên cứu làm bài dự thi, các đơn vị đã gửi về Ban tổ chức hơn 30 bài thi có chất lượng.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị trao giải Đặc biệt cho 2 học viên Thân Hữu Nam, Nguyễn Hoài Nam trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị trao giải Đặc biệt cho 2 học viên Thân Hữu Nam, Nguyễn Hoài Nam trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

TS Vũ Dương Thúy Ngà, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi nhận xét, các thí sinh đã thỏa sức sáng tạo và cảm thụ sách không giới hạn nội dung chủ đề. Do vậy, bài dự thi rất đa dạng, đã bám sát câu hỏi và hiểu ý nghĩa của cuộc thi nên các bài thi thể hiện rõ ràng, khoa học, sáng tạo.

"Những bài đạt giải cao đã giới thiệu, chia sẻ cảm nhận về tác phẩm với hình thức, nội dung thể hiện độc đáo, nêu bật được ý nghĩa, tác dụng của tác phẩm đối với cá nhân, cộng đồng, xã hội; văn phong lưu loát, ngôn từ trong sáng, truyền cảm", TS Vũ Dương Thúy Ngà nói.

Trong các bài dự thi đoạt giải có thể kể đến bài của nhóm tác giả Nguyễn Hoài Nam, Phạm Thanh Quang của trường Cao đẳng ANND đã được chuẩn bị công phu. Qua đó quảng bá hình ảnh Thư viện CAND khi chia sẻ về cuốn sách "Hà Nội 36 phố phường" truyền cảm hứng, lôi cuốn độc giả muốn tìm đọc sách và muốn thưởng lãm thực tế 36 phố phường.

Hay clip dự thi của Trấn Hảo Anh, Trần Thị Linh Chi, Vũ Xuân Kiên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy được các thi sinh đầu tư công phu, có sử dụng đạo cụ trực quan; chất lượng hình ảnh, âm thanh của video tốt, tạo cho người xem hứng thú, thu hút, lan tỏa tình yêu đối với tác phẩm đến độc giả. Đặc biệt nhiều thí sinh thông qua clip dự thi đã quảng bá được các hoạt động phát triển văn hóa đọc tại Thư viện CAND và trong các học viện, đại học, cao đẳng CAND.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức cuộc thi

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức cuộc thi

Điểm đáng chú ý, cuộc thi đã nhận được bài dự thi của các học viên quốc tế, các bạn thi sinh Lào của Học viện Chính trị CAND, BGK đánh giá cao bài dự thi và tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà các bạn thí sinh lựa chọn giới thiệu. Đặc biệt tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lão thì việc tham gia dự thi của các bạn học viên Lào được BGK đánh giá vô cùng ý nghĩa, thiết thực tại cuộc thi này.

Cuộc thi gồm 12 giải thưởng. Trong đó, giải Đặc biệt đã được trao cho nhóm tác giả Nguyễn Hoài Nam, Thân Hữu Nam (Cao đẳng An ninh nhân dân I).

3 giải A đã được trao cho nhóm: Nguyễn Phú Đạt, Nguyễn Tiến Đạt, Vũ Văn Minh (Học viện Chính trị CAND), nhóm tác giả: Thái Lê Thảo Phương, Mai Thanh Nhàn (Học viện Chính trị CAND), nhóm tác giả: Trần Anh Hào, Trần Thị Linh Chi, Vũ Xuân Kiên (Đại học Phòng cháy chữa cháy).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 3 giải B, 3 giải C, 2 giải Chuyên đề cho các tác giả, nhóm tác giả.