Trao giải cho công trình nghiên cứu văn nghệ dân gian

ANTĐ - Công trình “Đặc điểm của thể loại sử thi Chương ở Việt Nam” - tác giả Phạm Đặng Xuân Hương đã đoạt giải Nhất giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2015. 

I

Trao giải cho công trình nghiên cứu văn nghệ dân gian ảnh 1

Các tác giả được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2015

Bên cạnh đó, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam còn trao tặng 56 giải thưởng cho các công trình nghiên cứu xuất sắc gồm 3 giải nhì A, 5 giải nhì B, 16 giải ba A, 20 giải ba B và 11 giải khuyến khích. 

Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, các công trình này đã có sự thay đổi trong hướng nghiên cứu, tập trung vào sự biến đổi của văn hóa trong dòng chảy đương đại. Tuy vậy, các tác giả cũng chưa quan tâm tới việc sưu tầm di sản văn hóa dân giân của hàng chục tộc người trong khi tư liệu về họ còn quá ít. Lễ trao giải thưởng Văn nghệ dân gian xuất sắc năm 2015 vừa diễn ra tại Hà Nội do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức.