Tránh vũng nước bẩn thành ra vong mạng

ANTĐ - Lách tay lái để né tránh vũng nước nằm giữa đường, người đàn ông đi xe máy ngã ra đường, đúng lúc chiếc xe tải trờ tới.

Hiện trường vụ TNGT

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 23-9, trên quốc lộ 1A (đoạn qua P.Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Hạnh, khoảng 30 tuổi.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Hạnh điều khiển xe máy BKS 65F2 - 6729, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng TP HCM – Đồng Nai.

Khi lưu thông đến khu vực cách cầu Đồng Nai khoảng 100m, bất ngờ xuất hiện một vũng nước nằm giữa đường. Lúc này,  anh Hạnh lách tay lái sáng trái để né tránh. Không may, cả người và xe bị ngã xuống đường.

Vũng nước giữa đường

Đúng lúc này chiếc xe tải BKS: 47C-035.70 do tài xế Phan Quốc Việt (30 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông cùng chiều từ phía sau trờ tới, bị bất ngờ nên không phanh kịp, cán thẳng qua người khiến nạn nhân bất tỉnh.

Anh Hạnh được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, song, do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Sau khi tai nạn xảy ra lực lượng CSGT TX. Dĩ An đã có mặt để ghi nhận vụ việc, làm rõ nguyên nhân.

Theo quan sát của chúng tôi, vị trí xảy ra tai nạn, có mặt đường hẹp,  xấu với nhiều ổ gà, ổ vôi nằm. Bên cạnh đó, đoạn đường này không có cầu bộ hành, chỗ quay đầu xe nên khá nhiều xe máy lưu thông ngược chiều nên rất nguy hiểm và tiềm ẩn các nguy cơ tai nạn giao thông.

Đoạn đường này bị hư hỏng nặng, nhiều ổ gà...rất nguy hiểm cho
phương tiện tham gia giao thông

Theo người dân phản ánh, trên tuyến đường từ Cầu vượt Trạm 2 đến khu vực cầu Đồng Nai thường xuyên xảy ra tai nạn. Nguyên nhân theo người dân là do mặt đường quá xấu, cộng thêm đây là tuyến đường huyết mạch có lượng phương tiện lưu thông lớn, tình trạng lấn đường, chạy ẩu xảy ra thường xuyên. “Mặt đường nhiều ổ gà, ổ voi nằm chi chít, mỗi lần có mưa là động nước tạo thành “bẫy” cho người đi đường. Trời nắng bụi tung mù mịt gây ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Rất mong cơ quan chức năng sớm cải thiện mặt đường qua khu vực để người dân đi lại an toàn hơn”. Một người dân ven đường quốc lộ 1A bức xúc cho biết.

Trước đó, rạng sáng ngày 22-9, cũng trên đoạn đường này, chiếc xe taxi 4 chỗ của hãng Vinasun BKS: 56M – 2171 cũng bị một chiếc xe đầu kéo ép đường. Do đoạn đường có nhiều ổ gà, ổ voi nên tài xế đánh lái qua phải né. Không may chiếc taxi mất lái lao qua làn đường dành cho xe hai bánh rồi tông thẳng vào trụ điện. Vụ tai nạn khiến chiếc xe taxi bị hư hỏng nặng, song, may mắn không có thương vong về người.