Tranh thủ quan hệ Philippines- Mỹ rạn nứt, Nga rao bán vũ khí

ANTD.VN - Trong bối cảnh chính quyền mới của Philippines có quan điểm bất đồng sâu sắc với đồng minh truyền thống Mỹ, Nga đã lập tức "bày tỏ thiện chí" muốn cung cấp nhiều vũ khí hiện đại cho quốc gia Đông Nam Á này.

Tranh thủ quan hệ Philippines- Mỹ rạn nứt, Nga rao bán vũ khí ảnh 1

Nga tự tin có thể cung cấp nhiều vũ khí hiện đại cho Philippines

Đại sứ Nga tại Philippines - ông Igor Anatolyevich Khovaev - vừa bày tỏ rằng, họ sẵn sàng cung cấp cho Manila nhiều loại vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại như chiến đấu cơ, tàu ngầm hay các vũ khí cầm tay khác. Hiện nay, quân đội Philippines vẫn đang sở hữu nhiều khí tài quân sự lạc hậu hoặc đã qua sử dụng.

Theo ông Khovaev, đây là động thái thiện chí của Nga đối với Philippines, để xây dựng mối quan hệ gắn bó hơn nữa giữa 2 nước, trong bối cảnh Manila tìm kiếm thêm các đồng minh thân cận.

Những tuyên bố trên được Đại sứ Khovaev đưa ra nhân sự kiện tàu khu trục chống ngầm Tributs của Nga ghé thăm cảng biển Philippines.

Mặc dù khẳng định mong muốn hợp tác quân sự sâu rộng hơn với Philippines, ông Khovaev vẫn không quên nhấn mạnh những diễn biến đó sẽ không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của Philippines với các đồng minh truyền thống, nhằm ngầm nhắc Mỹ không cần phải quá lo ngại.