Tranh thủ mang xe trộm cắp đi cướp giật tài sản

ANTD.VN - 3 tháng sau khi gây ra vụ trộm cắp xe Honda Air Blade của chị Đoàn Mai Trang ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, nghi can Vũ Đức Quảng (SN 1988) trú tại Quỳnh Châu, Quỳnh Phụ, Thái Bình đã bị "sa lưới".

Vũ Đức Quảng là đối tượng đã từng có 2 tiền án. Năm 2009, Quảng bị TAND huyện Quỳnh Phụ tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội cướp tài sản. Ra tù, Quảng dạt về Hà Nội và năm 2011 lại tiếp tục bị TAND huyện Thanh Trì tuyên phạt 28 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Ngày 6-8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Quảng đang trú ẩn tại nơi thuê trọ mới ở quận Bắc Từ Liêm đã ập đến bắt giữ, đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm để đấu tranh làm rõ.

Vũ Đức Quảng tại địa điểm gây án

Tại cơ quan công an, Vũ Đức Quảng khai nhận, khoảng 17h30 ngày 23-5, Quảng đi mua chè cho vợ phát hiện tại cửa quán có một xe máy Honda Air Blade vẫn đang cắm chìa ở ổ khóa nên đã lợi dụng lúc không có ai để ý đã ngồi lên yên xe, mở khóa điện và nổ máy phóng về hướng đường Trung Văn. 

Sau đó Quảng mang xe về nhà ở Thái Bình lắp biển số giả để sử dụng. Một thời gian sau, em trai Quảng mượn xe và bị lực lượng CSGT CAH Quỳnh Phụ kiểm tra phát hiện không có bằng lái và không có giấy tờ nên đã thu giữ chiếc xe này. 

Điều tra mở rộng, Quảng còn khai nhận trong thời gian mang xe về Quỳnh Phụ, Thái Bình, Quảng đã sử dụng biển kiểm soát xe giả, tiếp tục gây ra 1 vụ cướp giật tài sản của một phụ nữ tại thị trấn Quỳnh Côi.

Đối tượng Vũ Đức Quảng

Quảng khai, khoảng 22h đêm một ngày tháng 6, đối tượng đang đi đường thì phát hiện có 3 người phụ nữ  đi bộ, trong đó có 1 chị đi ngoài cùng đeo túi  nên đã vòng xe lại và cướp giật túi xách của chị này. Về đến nhà, Quảng lục túi thấy có một chiếc điện thoại di động Nokia 750 màu trắng và khoảng 3 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản đối với Vũ Đức Quảng.