Tránh nhau vòng bảng, U23 Việt Nam 'hẹn' Thái Lan ở chung kết SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Là hạt giống ở hai bảng đấu khác nhau, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan có thể gặp nhau tại bán kết hoặc chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Theo lịch dự kiến, lễ bốc thăm bóng đá nam, nữ SEA Games 31 sẽ diễn ra vào ngày 6-4, một tháng trước trận đấu đầu tiên của vòng bảng môn bóng đá nam.

Việc xếp hạng hạt giống sẽ căn cứ theo thành tích thi đấu của các đội ở 2 kỳ SEA Games gần nhất. Theo đó, chủ nhà U23 Việt Nam - đương kim vô địch - sẽ được xếp hạt giống A1, U23 Thái Lan - vô địch SEA Games 2017 - được xếp hạt giống B1.

U23 Việt Nam (trái) và U23 Thái Lan hứa hẹn gặp nhau ở chung kết SEA Games 31

U23 Việt Nam (trái) và U23 Thái Lan hứa hẹn gặp nhau ở chung kết SEA Games 31

8 đội còn lại gồm Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, Timor Leste (đội Brunei không tham dự) sẽ nằm ở các nhóm hạt giống còn lại.

Như vậy, U23 Việt Nam sẽ không gặp U23 Thái Lan ở vòng bảng nhưng kịch bản hai đội gặp nhau ở bán kết, hoặc chung kết hoàn toàn có thể xảy ra. Người hâm mộ hi vọng sẽ chứng kiến trận "kinh điển" của bóng đá nam SEA Games ở trận đấu cuối cùng của đại hội.

Trong quá khứ, U23 Thái Lan là đội bóng giàu thành tích nhất với 16 lần vô địch. Ở thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam được đánh giá cao khi vừa là đương kim vô địch, vừa mới đánh bại U23 Thái Lan ở cả 2 lượt trận giải Đông Nam Á 2022 với cùng tỉ số 1-0, xa hơn là chiến thắng đậm 4-0 tại vòng loại U23 châu Á năm 2019 trên sân Mỹ Đình.

Cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều đặt mục tiêu giành HCV bóng đá nam SEA Games 31, trong khi Malaysia cũng đã công bố mục tiêu tương tự, còn Indonesia đầy tham vọng đoạt danh hiệu này. Cuộc cạnh tranh vì thế dự báo sẽ rất quyết liệt, hấp dẫn.

Ở vòng bảng, U23 Việt Nam cùng các đội bảng A sẽ thi đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ), trong khi U23 Thái Lan cùng các đội bảng B đá sân Thiên Trường, Nam Định.

Vòng bán kết từng được dự kiến tổ chức tại Mỹ Đình (Hà Nội), tuy nhiên ban tổ chức đang cân nhắc thi đấu cùng địa điểm với vòng bảng, trong đó trận bán kết nếu có U23 Việt Nam tham dự sẽ đá sân Việt Trì. Trận chung kết và tranh hạng ba chuyển về sân Mỹ Đình, một ngày trước lễ bế mạc đại hội.

Với bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam - vô địch 2017, 2019 - được xếp hạt giống A1, còn Thái Lan - á quân 2017, 2019 - là hạt giống B1. Các đội đá vòng bảng tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) và sân PVF (Hưng Yên). Từ vòng bán kết, các trận đấu thi đấu sân Cẩm Phả.