Tranh giành hành khách, 8 đối tượng bị tạm giam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phòng cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nam Định đã điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích giữa hai nhóm xe khách, giải quyết mâu thuẫn vì tranh giành khách của nhau.
Công an tỉnh Nam Định đã tạm giam 8 đối tượng về hành vi Cố ý gây thương tích

Công an tỉnh Nam Định đã tạm giam 8 đối tượng về hành vi Cố ý gây thương tích

Theo tài liệu điều tra của công an, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Văn Định là chủ xe khách Mỹ Anh chạy tuyến Giao Thiện (Giao Thủy) - Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).

Do tranh giành khách, xe khách Mỹ Anh có mâu thuẫn với xe khách Ngọc Sơn chạy tuyến Quất Lâm (Giao Thủy) - Thanh Sơn (Phú Thọ).

Để dằn mặt đối phương chủ xe khách Mỹ Anh đã thuê Nguyễn Yến Thanh (trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) đánh dằn mặt nhà xe khách Ngọc Sơn.

Sau đó, Nguyễn Yến Thanh đã thuê một số nam thanh niên người Nam Định, hiện đang sinh sống tại Hà Nội, lên kế hoạch đánh chủ xe, phụ xe khách nhà xe Ngọc Sơn.

Ngày 2/1/2022, các đối tượng thấy xe khách của nhà xe Ngọc Sơn dừng đón khách, nhóm đối tượng đã xông đến đánh đập và dùng dao chém gây thương tích cho phụ xe khách nhà xe Ngọc Sơn.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nam Định khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ danh tính nhóm đối tượng gây án.

Qua đó đã tạm giam 8 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích” gồm 2 chủ xe, 2 phụ xe khách Mỹ Anh và nhóm 4 đối tượng đã đánh phụ xe nhà xe Ngọc Sơn.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định điều tra làm rõ.