Tránh dịch Covid-19, AFF Cup 2020 dời sang tháng 4-2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2020 đã được đề xuất dời đến tháng 4 năm 2021.

Chiều nay 30-7, Ban xử lý các tình huống khẩn cấp của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tiếp tục họp trực tuyến để thảo luận về giải pháp, phương án tổ chức AFF Cup 2020, trước khi trình Hội đồng AFF xem xét thông qua. 

ĐT Việt Nam có thể phải đợi gần 1 năm nữa để bảo vệ chức vô địch AFF Cup

Với nhận định trong cuộc họp trước đó về khả năng tổ chức AFF Cup 2020 trong năm nay rất khó do ảnh hưởng của dịch bệnh, AFF nghiêng về khả năng dời giải đấu này sang năm 2021.

Theo Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, AFF hiểu rõ trách nhiệm phải đảm bảo tổ chức giải đấu một cách thành công về mọi mặt, giúp khán giả hâm mộ có thể thưởng thức một cách trọn vẹn nhất các trận đấu của giải.

Tuy nhiên qua đánh giá tình hình diễn biến của dịch Covid-19, các thành viên Ban xử lý các tình huống khẩn cấp AFF xác định kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020 vào tháng 11 như dự kiến là không phù hợp. Ban cũng đề xuất dời giải đấu này đến trung tuần tháng 4-2021 và sẽ trình Hội đồng AFF xem xét thông qua.

Nếu điều này xảy ra, VFF sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch của FIFA, AFC để luôn có sự chủ động trong công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho các trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, dự kiến vào tháng 10 và 11 tới.