Tránh để vị thành niên nạo, phá thai không an toàn

ANTĐ - Ngày 11-7, tại huyện Sóc Sơn, UBND TP Hà Nội đã tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới. 

TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong những năm qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) của Hà Nội đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên khó khăn, thách thức còn nhiều, từ tốc độ gia tăng dân số cơ học hàng năm ở mức cao, quy mô dân số lớn, địa bàn dân cư rộng, dân trí không đồng đều, đến tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao. Đáng lưu ý, tình trạng quan hệ tình dục không an toàn dẫn đến mang thai ngoài ý muốn và tỷ lệ nạo phá thai, mắc các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên có xu hướng gia tăng. Ông Nguyễn Khắc Hiền nhấn mạnh, thời gian tới, công tác DS-KHHGĐ cần tích cực triển khai bằng các giải pháp đồng bộ, tăng cường cung cấp thông tin cho các bậc cha mẹ có con ở độ tuổi vị thành niên về sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản, tránh để vị thành niên tự “mò mẫm” lựa chọn những cách phá thai không an toàn.