Tranh cúp với CLB Hà Nội, Viettel lép vế vì thiệt quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - CLB Hà Nội đón sự trở lại của tiền đạo ngoại binh Rimario, trong khi Viettel không có sự phục vụ của hai trụ cột là Khắc Ngọc và Văn Hào tại chung kết Cúp quốc gia 2020.
Hà Nội đón sự trở lại của tiền đạo ngoại binh Rimario (ảnh) trong khi Viettel mất 2 trụ cột vì thẻ phạt

Hà Nội đón sự trở lại của tiền đạo ngoại binh Rimario (ảnh) trong khi Viettel mất 2 trụ cột vì thẻ phạt

Ở vòng bán kết, CLB Viettel có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước chủ nhà Than Quảng Ninh, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết gặp đương kim vô địch V-League - CLB Hà Nội.

Một bất lợi cho Viettel khi phải tranh cúp khi không có lực lượng mạnh nhất. Trước đó, Khắc Ngọc do chạy vào sân ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng của đội nhà tại bán kết đã phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị mời lên khán đài tới khi trận đấu kết thúc. Còn Dương Thanh Hào nhận thẻ vàng thứ hai do có hành vi phi thể thao với đồng nghiệp bên phía đối phương.

Sự thiếu kiềm chế khiến cá nhân Khắc Ngọc và Văn Hòa phải trả giá bằng việc ngồi ngoài xem chung kết Cúp quốc gia, trong khi HLV Trương Việt Hoàng sẽ phải đối mặt bài toán lấp chỗ trống của hai trụ cột này.

Trong tình cảnh trái ngược, CLB Hà Nội bên cạnh tâm lý hưng phấn sau đại thắng TP.HCM sẽ đón sự trở lại của tiền đạo ngoại binh Rimario sau án treo giò. Cùng với đó, khả năng Văn Hậu kịp thủ tục dự chung kết Cúp quốc gia là rất lớn.

Những sự bổ sung nhân sự ở cả hàng công lẫn hàng thủ sẽ giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có thêm các phương án và đáng gờm hơn. Trước đó, họ được xem là quá mạnh khi lần lượt hạ Cần Thơ 7-0 và TP.HCM 5-1 trong hai trận gần nhất.

Chung kết Cúp quốc gia 2020 giữa Hà Nội và Viettel sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy - sân nhà của cả hai đội - vào ngày 20-9 tới. Ban tổ chức trận đấu đang tính tới khả năng đón khán giả vào sân cổ vũ.