Tranh cổ động trong kháng chiến chống Pháp

ANTĐ - Sáng qua 6-5, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam (số 25 Tông Đản, Hà Nội) đã khai mạc triển lãm “Tranh cổ động trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 - 1954”  kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Tranh cổ động phong trào thi đua tổng phản công phát hành năm 1949

Triển lãm trưng bày hơn 100 hiện vật, trong đó có khoảng 80 bức tranh cổ động, được in thủ công, trên đá (in litô), trên bản khắc gỗ, trên đất, trên giấy được làm từ tre nứa tự sản xuất… Triển lãm còn giới thiệu một số bức ký họa, bút ký, kỷ vật của các họa sỹ liên quan đến việc in ấn, tuyên truyền trong thời kỳ 1946-1954. Các nội dung trưng bày được chia làm 5 chủ đề: Cổ động chủ trương - phong trào; Chiến đấu; Tình quân dân; Nêu gương điển hình và Kỷ niệm ngày lễ lớn. Triển lãm mở cửa đến tháng 7-2014 là dịp để mọi người hiểu hơn về các giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuật của dòng tranh cổ động, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc.