Tranh cổ động ca ngợi truyền thống lực lượng quân đội

ANTĐ - 138 tác phẩm chất lượng cao đã được lựa chọn trưng bày trong triển lãm tranh cổ động truyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Triển lãm được khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ngày 20-8.
Cuộc thi vận động sáng tác tranh cổ động được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944/22-12-2014), 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2014), 70 năm truyền thống Tổng cục Chính trị.

Sau hơn 4 tháng phát động, BTC đã nhận được 683 tác phẩm của 230 tác giả chuyên và không chuyên, cả trong và ngoài quân đội. Theo Đại tá Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhiều tác phẩm có nội dung sâu sắc, hình thức đẹp, phong cách thể hiện mới mẻ, độc đáo, phản ánh được truyền thống vẻ càng của QĐND Việt Nam, cũng như ca ngợi tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc… Chủ đề được các tác giả tập trung đó là hình ảnh người chiến sỹ trong thời kỳ mới, chủ đề bảo vệ biên giới và hải đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, sự kiện nóng ở biển Đông, hay mối quan hệ nhân dân, tình đoàn kết quốc tế cao cả…
 
BTC cũng đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc, trong đó, giải thưởng cao nhất thuộc về tác giả Lưu Yên Thế (Hà Nội) với tác phẩm “Vì nhân dân quên mình”. Tác giả cao tuổi nhất là họa sỹ Ngô Mạnh Lân (80 tuổi), tác giả trẻ tuổi nhất là Vũ Thị Tuyết (23 tuổi). Họa sỹ Minh Thi (Hà Nam) đạt kỷ lục tác giả gửi nhiều bài dự thi nhất với 26 tác phẩm. Cũng trong dịp này, 3 tập thể đã nhận được trao bằng khen vì tích cực vận động được nhiều họa sỹ tham gia, đó là CLB Họa sỹ trẻ tỉnh Thái Bình, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc và lớp Sư phạm Mỹ thuật của trường Văn hóa Nghệ thuật TP. Đà Nẵng.
 

Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị trao giải cho các tác giả đạt giải thưởng Nhất, Nhì, Ba


Triển lãm đã lựa chọn trưng bày 138 tác phẩm tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để công chúng Thủ đô tham quan, chiêm ngưỡng.

Một số tác phẩm đoạt giải:

Tác phẩm đoạt giải Nhất của tác giả Lưu Yên Thế (Hà Nội)

Giải Nhì của tác giả Nguyễn Ngần (Hà Nam)

Tranh cổ động ca ngợi truyền thống lực lượng quân đội ảnh 5
Giải Nhì của tác giả Lương Anh Dũng (Hà Nội)

Tranh cổ động ca ngợi truyền thống lực lượng quân đội ảnh 6
Giải Ba - tác giả Lê Thuận Long (Quảng Bình)

Giải Ba - tác giả Đỗ Trung Kiên (Hà Nội)

Giải Ba - tác giả Trần Duy Trúc (Hải Dương)