Tranh chấp tài sản, lái xe taxi giết vợ và con gái

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ hôm 12/1 đã bắt giam một lái xe taxi 35 tuổi vì tội giết vợ và con gái 10 tuổi sau khi tranh cãi về tài sản.

Sự việc được đưa ra ánh sáng vào khoảng 9 giờ sáng hôm 12/1, khi một người thân phát hiện thi thể của hai nạn nhân tại căn nhà của họ ở Sagarpur, tây Delhi (Ấn Độ) và thông báo cảnh sát. 

Ảnh minh họa


Theo nguồn tin của cảnh sát hung thủ là Jaswinder. Người đàn ông này đã dùng gậy sắt giết vợ là Sarita (35 tuổi) và con gái Shalini (10 tuổi) vào đêm hôm 11/1.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn,  Jaswinder khai rằng anh ta và vợ sống ly thân từ vài năm trước. Khi Sarita đòi chia tài sản thì Jaswinder đã ra tay sát hại vợ con trong lúc họ đang ngủ.

Jaswinder bị bắt chiều hôm 12/1 và đã thú nhận tội lỗi của mình.