Tranh chấp chỗ bán hàng rong, người mất mạng kẻ vào tù vĩnh viễn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Cho rằng người phụ nữ cùng cảnh ngộ chiếm mất chỗ bán hàng rong quen thuộc của mình, Vương ấm ức rồi mua dao trả thù…

Ngày 16-12, đưa bị cáo Đào Đại Vương (SN 1987, ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án tù chung thân về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 1, Điều 123-BLHS. Nạn nhân trong vụ án là chị Đặng Thị Hữu (SN 1980), cũng ở huyện Mê Linh, Hà Nội.

Theo cáo trạng truy tố cùng lời khai tại phiên tòa, Đào Đại Vương là người chuyên bán hoa quả tại khu vực vỉa hè chợ Yên (xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội). Sáng 13-7-2020, Vương điều khiển xe máy chở hoa quả đến bán tại vỉa hè chợ Yên.

Đào Đại Vương bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đào Đại Vương bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Tại đây, Vương xảy ra mâu thuẫn về vị trí bán hàng với chị Đặng Thị Hữu. Sau khi cãi nhau với chị Hữu, Vương nghĩ bản thân đang bị bệnh tật mà còn bị chèn ép nên nảy sinh ý định đánh người phụ nữ này để trả thù.

Khoảng 9 giờ 55 phút cùng ngày, Vương đi vào chợ Yên mua 1 con dao nhọn rồi kẹp, cất giấu dao ở mạn sườn trái của mình. Vương sau đó đi về hướng chị Hữu đang ngồi bán hàng.

Đến nơi, Vương đứng ngang sườn bên phải chị Hữu và do đang bận bán hàng nên người phụ nữ không nhìn thấy người đàn ông vừa tranh chấp chỗ bán hàng đứng bên cạnh. Trả thù chị Hữu, Vương dùng tay trái túm, giữ bả vai phải của bị hại và dùng tay phải cầm dao, đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, bụng đối phương.

Bị đâm bất ngờ nên chị Hữu vùng đứng dậy. Thấy vậy, Vương tiếp tục dùng dao đâm thêm 1 nhát vào vùng cổ bên phải nạn nhân gây chảy máu. Chị Hữu giằng co con dao với Vương. Cả hai lôi kéo nhau di chuyển ra vị trí ngoài đường cạnh quầy bán hàng của chị Hữu.

Quá trình giằng co, Vương vẫn cầm chuôi dao và hướng mũi dao đâm trúng vùng cánh tay và chân chị Hữu. Hai bên giằng co được một lúc thì chị Hữu ngã ra đường, bất tỉnh.

Thấy vậy, mọi người xung quanh đến đưa chị hữu đi cấp cứu tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tuy nhiên, do thương tích nặng, chị Hữu đã tử vong sau đó không lâu. Về phía Vương, sau khi phạm tội đã đến Công an huyện Mê Linh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Mở tòa và tuyên phạt Đào Đại Vương mức án không xác định thời hạn nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì một khúc mắc nhỏ trong cuộc sống nhưng bị cáo đã dùng dao đâm nhiều nhát để tước đoạt mạng sống người khác.

Cũng theo tòa, hành vi của bị cáo gây đau thương tang tóc cho gia đình bị hại và gây mất trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội mà bị cáo gây ra nhằm giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.