Tranh cãi về học bổng dành cho nữ sinh...còn trinh

ANTĐ - Một thị trưởng ở Nam Phi đã gây tranh cãi khi quyết định trao học bổng cao đẳng cho 16 nữ sinh giữ được trinh tiết khi còn học trung học.

Thị trưởng Dudu Mazibuko ở quận Uthukela muốn thử một làm một điều mới mẻ trong năm nay và quyết định sẽ trao học bổng cho những nữ sinh còn trinh của quận này.

Theo thông tin từ văn phòng thị trưởng, chương trình này nhằm hạn chế tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên và khuyến khích các nữ sinh “giữ gìn sự trong trắng và tập trung vào học tập”.  

Tuy nhiên, để ứng tuyển cho học bổng này, các cô gái phải chứng minh là mình vẫn còn trong trắng bằng cách đồng ý tham gia kiểm tra thường xuyên. Mazibuko nói: “Đối với chúng tôi, đây là cách để khen ngợi các nữ sinh biết giữ mình và khuyến khích họ tiếp tục làm điều đó trong 3 năm tiếp theo cho tới khi nhận được bằng tốt nghiệp”.

Văn phòng thị trưởng cũng trao 100 học bổng mỗi năm cho các học sinh có triển vọng của quận, tuy nhiên sáng kiến mới này đã gây ra nhiều tranh cãi.

Nhiều người cho rằng việc làm này xâm phạm quyền riêng tư và có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ.