Trắng tay rời Olympic, Việt Nam tìm kiếm huy chương ở Paralympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 19-8, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với 7 VĐV sẽ lên đường sang Nhật Bản dự Paralympic Tokyo 2020, với nhiều hy vọng huy chương.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam gồm 15 thành viên (7 VĐV) do ông Nguyễn Hồng Minh - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT làm trưởng đoàn - sẽ tham dự Paralympic Tokyo (Thế vận hội dành cho người khuyết tật) diễn ra từ 24-8 đến 5-9.

7 VĐV đại diện Việt Nam tranh tài gồm Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Đỗ Thanh Hải (bơi), Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ), Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh).

Lực sỹ cử tạ Lê Văn Công đã sẵn sàng bảo vệ chức vô đich Paralympic

Lực sỹ cử tạ Lê Văn Công đã sẵn sàng bảo vệ chức vô đich Paralympic

So với Paralympic Rio 2016, số lượng VĐV của đoàn giảm 4 VĐV, trong đó không có Đặng Thị Linh Phượng - người giành HCĐ cử tạ tại đại hội cách đây 5 năm.

Dẫu vậy, chúng ta vẫn có các niềm hy vọng huy chương như: Lê Văn Công - (HCV cử tạ Paralympic 2016), Võ Thanh Tùng (HCB bơi Paralympic 2016), Cao Ngọc Hùng (HCĐ ném lao Paralympic 2016).

Trong số này, Lê Văn Công - đương kim vô địch, người đang giữ kỷ lục hạng 49kg nam cử tạ Paralympic - được kỳ vọng hơn cả. Thời gian qua, lực sỹ 37 tuổi quê Hà Tĩnh đã tích cực hồi phục chấn thương vai, tập nhẹ duy trì phong độ và sẵn sàng bảo vệ chức vô địch.

Cùng với đó, Võ Thanh Tùng, Cao Ngọc Hùng... được hy vọng góp thêm những tấm huy chương.

Hạn chế lớn nhất là do dịch Covid-19 nên các VĐV không được thi đấu, cọ xát quốc tế suốt gần 2 năm qua. Mọi hoạt động đều khép kín trong nước. Bên cạnh đó, một số VĐV cũng đã lớn tuổi.

Song với kinh nghiệm cùng sự nỗ lực của mỗi VĐV, mong rằng thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ đạt thành tích tốt tại Paralympic Tokyo.

5 năm trước tại Brazil, cả thể thao Việt Nam gặt hái thành công vang dội khi lần đầu có VĐV đạt HCV Olympic (Hoàng Xuân Vinh, bắn sung) và VĐV đạt HCV Paralympic (Lê Văn Công, cử tạ).

Thế nhưng tới kỳ đại hội kế tiếp tại Tokyo, đoàn thể thao với 18 VĐV, bao gồm cả quán quân Hoàng Xuân Vinh đã không thể có tấm huy chương nào ở Olympic. Và người hâm mộ kỳ vọng, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ không rơi cảnh "trắng tay" rời giải.