Trang mới của "nữ hoàng điền kinh"

ANTD.VN - Giải nghệ năm 2014 rồi lấy chồng và sinh con, cựu vô địch SEA Games Trương Thanh Hằng chia sẻ mục tiêu mới trên cương vị HLV điền kinh trẻ tỉnh Ninh Bình.

“Nữ hoàng điền kinh” Trương Thanh Hằng (bên phải) hạnh phúc trên cương vị mới - Ảnh: Bảo Lâm

Gặp Trương Thanh Hằng tại giải chạy việt dã toàn quốc và marathon 2017 cuối tuần qua tại Ninh Bình, nhiều người không khỏi bất ngờ khi cô có tên trong danh sách tổ trọng tài ghi chép thông số thành tích các VĐV dự giải, trong đó nhiều người hiện là học trò của “nữ hoàng điền kinh” Việt Nam.

“Độc cô cầu bại” một thời

Dù đã giải nghệ 3 năm qua nhưng Trương Thanh Hằng vẫn là cái tên được nhắc tới tại các đại hội thể thao khu vực lẫn châu Á, khi điền kinh Việt Nam chưa có ai đủ sức vượt qua thành tích đồ sộ của “cô gái vàng” này. Nguyên quán Ninh Bình, sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, Thanh Hằng bước vào làng điền kinh chuyên nghiệp năm 2000 khi mới 14 tuổi. Và 7 năm sau đó, cô được biết đến với chức vô địch châu Á ở nội dung 800m sở trường.

Thanh Hằng là VĐV hiếm hoi của Việt Nam đoạt 3 HCV châu Á, người duy nhất đoạt 7 HCV SEA Games, trong đó 3 lần liên tiếp bảo vệ thành công chức vô địch ở 2 nội dung 800m và 1.500m, đưa cô trở thành người thống trị cự ly trung bình. Năm 2012, cô bị tai nạn giao thông trong một buổi tập tại Đà Nẵng, dẫn đến quyết định giải nghệ sau đó 2 năm. 

Hạnh phúc khi quay về đường chạy

Chia tay sự nghiệp VĐV trong nuối tiếc, Thanh Hằng bước sang một trang mới cuộc đời: lấy chồng, sinh con và chuyển sang công tác huấn luyện. Chồng của Thanh Hằng làm kinh doanh tại Ninh Bình, không theo thể thao nhưng luôn ủng hộ vợ theo đuổi đam mê. Hai người quen nhau từ năm 2014, kết hôn 2 năm sau đó, hiện đã có một bé trai kháu khỉnh và chuẩn bị có thêm bé thứ hai trong năm 2017 này.

Gắn bó với thể thao Ninh Bình từ năm 2009 khi còn là  VĐV, nhờ thành tích đặc biệt xuất sắc, Thanh Hằng được nhận vào biên chế. Sau khi có bằng Đại học Thể dục thể thao năm 2014, cô quyết định gắn bó lâu dài với thể thao Ninh Bình trong vai trò HLV.

“Một phần vì đây là nguyên quán của tôi, là quê chồng tôi và nơi gia đình tôi đang sinh sống. Mặt khác, thể thao Ninh Bình cũng là nơi tôi gắn bó và cống hiến nhiều năm trước”, Thanh Hằng chia sẻ quyết định từ chối nhiều lời đề nghị khác để chọn Trung tâm TDTT Ninh Bình làm “bến đỗ” sự nghiệp. 

Tại giải việt dã toàn quốc và marathon tổ chức tại Ninh Bình cuối tuần qua, Trương Thanh Hằng vừa sắm vai trọng tài ghi chép thông số thành tích của VĐV, vừa là HLV của đội điền kinh trẻ Ninh Bình đang thi đấu tại giải. “Tôi được giao phụ trách tổ cự ly 5km và 10km, gồm 7 em. Tôi rất vui khi tại giải này, học trò của mình đoạt tấm Huy chương Đồng nội dung đồng đội”, HLV sinh năm 1986 nói. 

Thanh Hằng tâm sự đã 3 năm xa rời đường chạy, nhìn học trò thi đấu cô lại nhớ về những kỷ niệm trong quãng thời gian 14 năm làm VĐV của mình, đó là những buổi dầm mưa dãi nắng khổ luyện, là cảm giác kiệt sức nhưng lòng trào dâng hạnh phúc khi mang Huy chương về cho đơn vị, cho Tổ quốc…

“Tôi vẫn thường động viên học trò cố gắng bởi một khi đã theo con đường thể thao chuyên nghiệp thì xác định sẽ phải vất vả, khổ luyện nhưng nghề cũng mang về vinh quang cho người xứng đáng. Còn với bản thân tôi, hạnh phúc là vẫn được gắn bó với đường chạy mỗi ngày và tối về quây quần bên tổ ấm thân yêu”, HLV Trương Thanh Hằng chia sẻ.